Xác minh thông tin Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây biệt thự trái phép


Thứ 5, 06/04/2017 | 08:34


Cùng sự kiện

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thông tin Phó ban Tổ chức tỉnh Đồng Nai xây khu biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Thống Nhất.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thông tin Phó ban Tổ chức tỉnh Đồng Nai xây khu biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Thống Nhất.

Theo tin tức báo Thanh Niên đăng tải, ông Hà Tấn Hải, cán bộ địa chính xã Xuân Thạnh (H. Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, khu đất xây biệt thự có tổng diện tích hơn 2.3000 m2 (gồm 1 căn nhà lớn chính giữa 2 bên có hai nhà nghỉ mát bằng gỗ, lớp ngói, xung quanh khu biệt thự được bao bọc bằng bức tường cao khoảng 2m) được xây dựng trên đất nông nghiệp tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh do ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai và bà Trần Thị Dược Lan (vợ ông Đấu) đứng tên.

Khu biệt thự xây dựng trái phép được cho là của Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Thanh Niên

Ông Phạm Hà Đông, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh cũng cho hay, trước đây ông Đấu có đơn xin xây hàng rào bảo vệ đất cùng một căn nhà cấp 4, sau đó khi hay tin trên khu đất này đang xây dựng biệt thự, nhà ở kiên cố, xã đã vào kiểm tra nhưng do gia chủ luôn khóa cổng nên không vào bên trong được. Ông Đông thừa nhận đã quản lý chưa chặt để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nói trên.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Đấu cho hay, khu đất là do con rể ông nhờ mua hộ và đứng tên. Theo ông Đấu, con rể ông là giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ở TP.HCM nên có mua trên 2.000m2 đất ở huyện Thống Nhất để làm nơi ở, kinh doanh, bảo quản tài sản. Đây là đất quy hoạch trồng cây lâu năm nên nhiều lần con rể ông xin chính quyền xã chuyển mục đích sử dụng, cất tạm và cam kết tự tháo dỡ nhưng chậm giải quyết.

Trao đổi với Pv báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết đã yêu cầu kiểm tra thông tin Phó Ban Tổ chức tỉnh xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên hiện tại chưa nhận được báo cáo cụ thể. Ông Cường cũng khẳng định, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nên nếu có vi phạm phải xử lý.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-minh-thong-tin-pho-ban-to-chuc-tinh-uy-dong-nai-xay-biet-thu-trai-phep-a186466.html