Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2018: Đột kích quán bar, nhiều "dân chơi" nháo nhào bỏ chạy


Thứ 5, 12/07/2018 | 23:11


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đột kích quán bar, nhiều "dân chơi" nháo nhào bỏ chạy

Nhiều viên nén tại các bàn trong quán bar - Ảnh: An ninh Thủ đô

Rạng sáng 12/7, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính vào quán bar Paradise, quận Tân Phú.

Lúc này, dù đã bước sang ngày mới nhưng có hàng trăm dân chơi đang hòa theo tiếng nhạc cực lớn tại quán bar. Phát hiện Công an, nhiều dân chơi nháo nhào bỏ chạy, nhưng mọi lối cửa ra vào đều bị chốt chặn.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 7 bàn trong quán bar Paradise có hàng chục viên nén cùng tinh bột màu trắng nghi là ma túy. Công an đưa 39 dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy về trụ sở làm rõ. Cuối buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản với nhiều lỗi sai phạm của quán bar trên.

Ngoài ra, cũng lực lượng phối hợp như nói trên đã kiểm tra đột xuất quán karaoke Galaxy,. phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm như: kinh doanh quá giờ quy định, không có giấy phép kinh doanh, nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ngồi tiếp khách...

Phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh

Ngày 12/7, Công an quận Hồng Bàng cho biết vừa phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng điện thoại viễn thông gồm 12 đối tượng do Nguyễn Văn Đức 54 tuổi, ở 1/347 đường 5 cũ; Trần Xuân Thái 29 tuổi ở số 6, đường Trương Văn Lực, Cam Lộ 4, cùng phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cầm đầu.

Trước đó vào đầu tháng 6/2018, các trinh sát Công an quận phát hiện nghi vấn ổ nhóm này có hoạt động liên quan đến việc tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá) qua mạng.

Từ những tài liệu thu thập được, Công an quận đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian điều tra, căn cứ những chứng cứ, tài liệu. Ngày 10/7, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Đức; Tràn Xuân Thái cùng 10 đối tượng liên quan để đấu tranh.

Kết quả ban đầu xác định, đường dây này đã hoạt động từ năm 2016, có phạm vi rộng (liên tỉnh) với những thủ đoạn rất tinh vi. Số tiền đánh bạc mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ đầu mùa World Cup đến thời điểm này đã xác định số tiền thanh toán len đến 15 tỷ đồng.

Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục đấu tranh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Hưng Yên: "Bỏ của chạy lấy người" khi bị phát hiện chở hơn nửa tấn tê tê

Hình minh họa

Ngày 12/7, đại diện phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép với khối lượng lớn

Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 9/7, tại khu vực bến phà Mễ Sở (thuộc địa phận thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), quần chúng nhân dân phát hiện xe ô tô mang BKS: 38C - 075.86 đang dừng đỗ chờ qua phà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngay lập tức, tổ công tác phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Mễ Sở tổ chức xác minh chiếc xe này.

Khi tổ công tác yêu cầu lái xe phối hợp kiểm tra thì đối tượng điều khiển xe ô tô bất ngờ tăng ga đâm thẳng vào xe của lực lượng kiểm tra làm hư hỏng nặng 2 phương tiện và 2 cán bộ bị thương.

Ngay sau đó, các đối tượng trên xe bỏ lại phương tiện và hàng hóa trốn vào khu vực cánh đồng thuộc thôn Phú Thị.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe ô tô có 116 cá thể tê tê sống, có tổng trọng lượng là 530kg. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã bàn giao toàn bộ 116 cá thể tê tê này cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương.

Chiếc xe ô tô bị bỏ lại hiện trường cũng đã bị cơ quan công an thu giữ. Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.

Đà Nẵng: Truy tìm cặp đôi đi xe SH lừa tiền hàng loạt cửa hàng

Sáng 12/7, theo Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng vào nhiều cửa hàng trên địa bàn, dùng tiền mệnh giá lớn hỏi mua đồ giá rẻ, lừa nhân viên lấy tiền trả lại rồi tẩu thoát.

Thiếu tá Ngô Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Thanh Bình cho biết, các vụ lừa tiền gây thiệt hại không lớn nên các bị hại ngại không đi tố giác. Điều này khiến các đối tượng có cơ hội để tiếp tục hành vi sai phạm của mình. Ông đề nghị người dân cần cảnh giác, tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Chủ 1 cửa hàng bán giày dép trên đường Đống Đa từng là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên. Theo camera của cửa hàng này ghi lại, khoảng 9h40 ngày 9/7, 1 đôi nam nữ đi xe SH vào cửa hàng. Sau đó, nam thanh niên đi vào hỏi mua 2 đôi tất giá 30.000 đồng và đưa tờ 500.000 đồng, yêu cầu nhân viên trả lại.

Nhân viên chưa kịp lấy tờ 500.000 đồng thì nam thanh niên đã mang tiền ra cho đối tượng nữ ở bên ngoài để đổi tiền lẻ. Sau đó, nam thanh niên nhanh chóng quay lại quầy thu ngân, hối thúc nhân viên thối lại tiền nhưng không đưa tờ 500.000 đồng.

Trong quá trình này, để đánh lạc hướng nhân viên, nam thanh niên còn xem 1 vài mặt hàng và hỏi giá cả. Sau cùng, cả 2 đối tượng bỏ lên xe rồi rú ga bỏ đi.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1372018-dot-kich-quan-bar-nhieu-dan-choi-nhao-nhao-bo-chay-a236232.html