+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/9/2018: Bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm

    Nhà trọ nơi 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm - Ảnh: Công Lý

    Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà trọ.

    Trước đó, vào lúc 13h ngày 12/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ An Tiến thuộc ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

    Nhà trọ trên do ông Nguyễn Hoàng Tiên Tiến, thường trú ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làm chủ và thuê ông Nguyễn Văn Phước (SN 1946, thường trú xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trông coi nhà trọ từ 7h sáng đến 20h30 hàng ngày, với tiền lương 2 triệu đồng mỗi tháng

    Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận mỗi lượt bán dâm như thế có giá từ 300 ngàn đồng/lượt. Ngoài ra, bên mua dâm còn trả tiền thuê phòng trọ là 50 ngàn đồng/phòng.

    Đình chỉ điều tra vụ án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu

    Đối tượng Thạch Sà Khên vào thời điểm xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân trí

    Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), ngày 13/9, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã có kết quả giám định tâm thần đối với nghi can của vụ án.

    Theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, qua kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, nghi can Thạch Sà Khên mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình.

    Với kết quả trên, Thạch Sà Khên không phải chịu trách nhiệm hình sự và công an cũng đình chỉ điều tra vụ án này.

    Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để đưa đối tượng Khên đi điều trị bệnh bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần ở tỉnh Đồng Nai.

    Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều ngày 24/7, Thạch Sà Khên (SN 1983, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bất ngờ cầm dao và một khúc gỗ dài tấn công nhiều người trong xóm tại ấp Đay Tà Ni, khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

    Trong đó, nạn nhân lớn tuổi nhất là 93 tuổi và nhỏ tuổi nhất chỉ mới 6 tháng tuổi (cả 2 đã tử vong). Điều đáng nói, những người bị đối tượng Khên chém không hề có thù hằn, mâu thuẫn gì với y.

    Cảnh sát hình sự bắt tên trộm có 8 tiền án

    Tang vật được cảnh sát tạm giữ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Hơn 4h ngày 13/9, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ tuần tra ngang qua khu vực Bệnh viện Đa khoa Trung ương phát hiện 2 người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Họ khai tên là Trần Văn Quang (43 tuổi, không nơi cư trú cố định) và Huỳnh Thanh Hậu (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

    Tại cơ quan công an, Quang và Hậu khai đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tài sản của người thân, thăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện.

    Rạng sáng cùng ngày, cả 2 bàn bạc vào bệnh viện tiếp tục trộm tài sản thì bị lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát giác.

    Cảnh sát đã tạm giữ tang vật, gồm: 2 nhẫn màu vàng, 2 ví tiền, 4 điện thoại, đồng hồ và 2 xe máy.

    “Quang có 8 tiền án thì đến 7 liên quan đến trộm cắp tài sản. Hậu có tiền án tội Cướp tài sản”, cán bộ điều tra nói.

    Đường dây làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng bị phát hiện

    Ngày 12/9, nhà chức trách tại Hải Phòng đã tạm giam Đỗ Thị Ngọc (34 tuổi) để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

    Theo cơ quan điều tra, Ngọc là thành viên trong đường dây làm giả giấy tờ bị công an triệt phá từ 5 tháng trước. Nhà chức trách cáo buộc, lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn ngân hàng song không đủ điều kiện, Ngọc cùng hai người nhận làm thay với lời quảng cáo "vay vốn không cần tài sản thế chấp".

    Với thỏa thuận 2-30 triệu đồng tiền công, nhóm Ngọc yêu cầu khách chuyển bản photocopy chứng minh thư, hộ khẩu rồi hoàn chỉnh hồ sơ với con dấu, chữ ký giả.

    Cuối tháng 8, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư Hải Phòng phát hiện đường dây này khi nhiều khách hàng của một số ngân hàng phát sinh nợ quá hạn, không có khả năng trả nợ, trốn khỏi địa phương.

    Khai với cảnh sát, nhóm Ngọc thừa nhận đã làm giả 100 bộ hồ sơ, rút hơn 4 tỷ đồng từ ngân hàng thông qua hình thức vay vốn và được hưởng hơn 400 triệu đồng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/9/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1492018-bat-qua-tang-4-doi-nam-nu-dang-mua-ban-dam-a243947.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan