+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/5/2018

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thiếu nữ 16 tuổi nhận 4 triệu để chở 13kg cần sa qua biên giới

    Ngày 13/5, đại tá Phan Minh Huyền - trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang - cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn biên phòng Tịnh Biên bắt giữ thiếu nữ 16 tuổi vận chuyển trái phép 13kg cần sa tươi.

    Theo đó, vào khoảng 17h45 ngày 12/5, các ngành chức năng đã phát hiện và bắt giữ Châu Thị Nít (SN 2002, ngụ xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang vận chuyển cần sa tươi từ Campuchia về Việt Nam.

    Khi xe máy Wave RS của Nít đang nhập cảnh vào Việt Nam ở trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thì cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện trên xe chở 2 thùng cactông, bên trong chứa 13,2kg lá, hoa, quả cây thảo dược (nghi là cần sa), cùng 2,37 triệu đồng, 1 điện thoại di động hiệu OPPO A39 (đã qua sử dụng).

    Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và đưa về đồn điều tra, lấy lời khai.

    Tại đồn biên phòng, Nít khai nhận chở thuê số cần sa trên cho một người đàn ông (chưa rõ họ tên) từ chợ Tà Lợp, xã Phnôm đen, huyện Kirivong, tỉnh Ta Keo (Campuchia) về Việt Nam tiêu thụ với số tiền công khoảng 4 triệu đồng.

    Hiện Phòng phòng chống ma túy và tội phạm cùng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Theo đại tá Huyền, hành vi vận chuyển cần sa qua biên giới với số lượng trên 10kg là lọt vào khung tội rất nghiêm trọng.

    “Hiện tại, đơn vị sẽ tạm giữ đối tượng và tang vật để tiến hành giám định tang vật có phải là cần sa hay không. Nếu đúng là cần sa thì sẽ điều tra thêm rồi sau đó bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật”, đại tá Huyền nói.

    Bắt băng chuyên trộm bình ắc quy trên tàu thuyền

    Các đối tượng - Ảnh: Công an TP.HCM

    Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp bình ắc quy điện trên địa bàn tỉnh.

    Bốn đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Nghệ (trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang), Hồ Văn Châu, Huỳnh Thiện và Huỳnh Văn Cu (cùng trú P.Hương Sơ, TP.Huế).

    Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1 đến tháng 3-2018, các đối tượng lợi dụng các tàu đánh cá vào neo đậu tại khu vực âu thuyền các xã Phú Thuận, Phú Hải và thị trấn Thuận An không có người trông giữ, quản lý tài sản; nhóm thanh niên đã đột nhập vào 18 tàu đánh cá cắt khóa, trộm bình ắc quy.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp 18 bình ắc quy trên các tàu thuyền và 11 bình ắc quy trên địa bàn thành phố Huế. Sau khi trộm về, các đối tượng đem bán với giá từ 1-2,5 triệu đồng mỗi bình. Tại thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ được 14 bình ắc quy do các đối tượng trộm cắp.

    Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghệ, Cu và Thiện đồng thời chuyển đối tượng Hồ Văn Châu cho Công an thành phố Huế xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bắt quả tang một nông dân trồng cây cần sa trong ruộng ngô

    Ông Nhàn người trồng cần sa - Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 13/5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng), tiến hành triệt xóa 1 điểm trồng cây cần sa tại vườn nhà một hộ dân.

    Theo đó, người trồng cần sa là ông Trần Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ ấp Bưng Tróp B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng).

    Kiểm tra ruộng trồng bắp (ngô) của ông Nhàn ở ấp Bưng Tróp B, lực lượng Công an thu giữ 4 cây cần sa tươi có trọng lượng 2,7kg.

    Qua đấu tranh, ông Nhàn khai nhận ngoài trồng ở khu ruộng bắp trên, ông còn trồng cần sa tại nhà.

    Tại nhà ông Nhàn cùng ấp Bưng Tróp B, Công an huyện Châu Thành tiếp tục thu giữ 6 cây cần sa tươi với trọng lượng 7,3kg và 350g cần sa khô.

    Bước đầu, ông Nhàn khai nhận, trồng số cần sa này hơn 6 tháng trước để thu lá bán. Hiện, Công an huyện Châu Thành đã thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Đánh bạc dưới hình thức cá độ, 1 đối tượng bị khởi tố

    Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Tùng (SN 1990, trú tại thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

    Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2018, Tùng nhận trang web có tên miền wewe88.com từ một người quen. Trang web này đã có sẵn 1.000 điểm, tương đương 100 triệu đồng.

    Sau đó, Tùng dùng trang web này chia thành các trang con để xem kèo cá độ bóng đá, trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Không những vậy, Tùng còn dùng trang web cho các con bạc chơi trực tiếp với Tùng hoặc với nhà cái khi có nhu cầu.

    Tại cơ quan điều tra, Tùng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và khai đã nhận 6 triệu đồng từ hai khách đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá, đánh hai trận vào ngày 31/3.

    Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 laptop, 1 máy tính cây, 7 điện thoại di động, 34 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/5/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1452018-a229381.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan