Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/7/2018: Đại úy công an báo bị cướp ôtô khi đang chạy ban đêm


Chủ nhật, 15/07/2018 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đại úy công an báo bị cướp ôtô khi đang chạy ban đêm

Đoạn đường được cho là xảy ra vụ cướp xe Toyota Innova ở thị trấn Phú Lộc (Thạnh Trị, Sóc Trăng) - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, sáng 15/7, lãnh đạo Công an huyện Thạnh Trị cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng) để điều tra vụ cướp ôtô hiệu Toyota Innova mang biển số 83A-044.29 xảy ra ở thị trấn Phú Lộc.

Gần một tháng mở rộng điều tra, các mũi trinh sát vẫn chưa tìm thấy chiếc xe Toyota Innova bị cướp và dấu vết của nghi phạm.

Theo hồ sơ, khuya 19/6, đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng) lái chiếc Toyota Innova từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu. Đến thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), hai ôtô mang biển số TP.HCM và Vũng Tàu bất ngờ ép xe của ông Nhiên vào lề đường.

Thời điểm này, đại úy Nhiên bước xuống xe thì bị một người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. Đạn bay sượt qua thắt lưng của đại úy gây xây xát, còn người đi cùng ông Nhiên hốt hoảng bỏ chạy.

Nhóm người lạ mặt sau đó cướp chiếc Toyota Innova của ông Nhiên. Trích xuất camera tại trạm thu phí trên quốc lộ 1 (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Công an xác định chiếc Toyota Innova mang biển số 83A-044.29 bị cướp có chạy qua trạm thu phí này cùng hai ôtô của nhóm nghi can vào rạng sáng 20/6.

Zing.vn liên lạc với ông Nhiên vào trưa 15/7, đại úy này xác nhận có bị cướp xe và chưa tìm được chiếc Toyota Innova bị cướp.

Phá điểm cá độ bóng đá, bắt 23 đối tượng

23 đối tượng đang cá độ bóng đá tại làng quê Hương Trà thì bị công an bắt giữ - Ảnh: Dân trí

Ngày 15/7, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị vừa phá một điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt 23 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện và tiền mặt trên 120 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận vào lúc 21h40’ ngày 14/7, Nguyễn Hữu Nguyên (SN 1985, trú tại thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) đã tổ chức cho 22 đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại nhà riêng của mình.

Khi các đối tượng đang cá cược thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng công an đã thu và tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm 1 máy tính laptop và đầu phát sóng wifi; 20 điện thoại đi động các loại, 20 xe mô tô, xe máy và trên 120 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngụy trang lô ma túy hơn nửa tỷ đồng trong hai gói trà

Ngày 15/7, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt Lê Mạnh Hùng (45 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

Khoảng 22h ngày 14/7, từ tin báo của người dân, hàng chục cảnh sát đột nhập tầng 6 một khách sạn ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), bắt quả tang Hùng đang tàng trữ 2 kg ma túy đá, ngụy trang trong hai gói trà khô.

Nhà chức trách xác định, lô ma túy trên trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Hùng khai mua "hàng trắng" từ Lào, sau đó vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, đem bán cho đối tác ở các tỉnh miền Trung.

Theo chính quyền địa phương, Hùng từng có hai tiền án về tội buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản.

Liên tiếp triệt xóa 2 tụ điểm đánh bài và cá độ bóng đá

Nhận được tin báo của người dân, vào khoảng 15h ngày 15/7, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã đột kích bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại một khu mộ hoang thuộc khu phố 2, phường An Bình, TP Rạch Giá.

Tại hiện trường lực lượng Công an tạm giữ 18 con bạc, gần 40 triệu đồng, nhiều bộ bài tây và số phương tiện có liên quan.

Theo người dân địa phương ổ bạc này đã diễn ra rất lâu, mỗi ngày có hàng chục con bạc (có cả đàn ông lẫn phụ nữ) đến sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài 6 lá (hay gọi là bài binh Ấn Độ) ăn tiền mỗi ván từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, làm mất an ninh trật tự ở địa phương.

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 14/7, trong lúc đang diễn ra trận chung kết word cup giữa 2 trận Bỉ và Anh, lực lượng Công an TP Rạch Giá cũng kiểm tra căn nhà số 122, đường Võ Trường Toản, khu phố Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá bắt quả tang 13 đối tượng đang cá độ bóng đá ăn tiền, tang vật thu giữ gồm 1 Ipad, 1 cuốn sổ ghi cá cược, và trên 50 triệu đồng. Trong trận bóng này, các đối tượng tự cá cược ăn thua với nhau với số tiền từ 200 đến 4 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá đang làm rõ để xử lý các con bạc này theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1672018-dai-uy-cong-an-bao-bi-cuop-oto-khi-dang-chay-ban-dem-a236483.html