Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2018


Thứ 4, 16/05/2018 | 23:12


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cảnh sát 141 vây bắt 2 nghi can trộm xe máy trên phố

Bộ vam phá khóa cùng chiếc xe máy tang vật - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 16/5, Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Đức Hà (25 tuổi) và Nguyễn Chí Thanh (17 tuổi) cùng ở huyện Sóc Sơn.

Tối một ngày trước, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ (gần bến xe Gia Lâm), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy 2 thanh niên đi trên xe máy gắn biển số tỉnh Bắc Ninh có nhiều nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra.

Thấy cảnh sát vây ráp, người điều khiển xe tăng tốc tìm cách chạy thoát nhưng bị lực lượng chức năng giữ lại.

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Huấn (tổ trưởng Y4), khám xét tại chỗ, cảnh sát phát hiện trong người họ giấu nhiều bộ vam phá khóa xe. Qua xác minh, chiếc xe máy gắn biển số giả.

Tại công an phường, bộ đôi còn khai chiếc xe họ đang sử dụng là tang vật vụ trộm trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa) khoảng một tháng trước.

Mang 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn trong túi xách để "phòng thân"

Ngày 16/5, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong khi làm nhiệm vụ trên QL18 đoạn đi qua địa bàn TP Uông Bí, Tổ 1 Phương án 12 Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô BKS 14A 249-48 di chuyển hướng Uông Bí - Hạ Long đã phát hiện trên xe có 6 người (5 nam, 1 nữ) có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra túi xách của một người trong xe là Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, TX Đông Triều) phát hiện 1 khẩu súng K59 và 8 viên đạn. Vụ việc đã được Tổ công tác lập biên bản, bàn giao cho Công an TP Uông Bí tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt cha vợ, con rể cùng vận chuyển heroin

Hai đối tượng bị bắt - Ảnh: Công an TP HCM

Ngày 16/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 418L, bắt giữ hai đối tượng là bố vợ và con rể về hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 21 giờ, ngày 14-5, khi đang làm nhiệm vụ khu vực ngã ba cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện xe khách mang BS: 27B - 000.95 chạy tuyến Điện Biên – Lào Cai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 1 bao ni lông màu trắng có ghi số điện thoại người nhận hàng. Mở bao ni lông và bao tải xác rắn bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 4 bánh heroin được giấu lẫn trong chăn, màn, quần áo. Lúc này trên xe đang rất đông hành khách và tất cả đều không biết bao tải trên là của ai.

Tiến hành đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ 30, ngày 15-5, đối tượng Vàng A Lầu là hành khách trên xe, trú tại bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã cúi đầu nhận tội. Lầu cho biết, số ma túy trên là của Lầu nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Điện Biên đi huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai với tiền công 25 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Chứ Dếnh là bố vợ của Lầu (SN 1963, trú tại bản Tìa Dình B, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Một phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ động vật hoang dã

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án “Buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép” quy mô lớn do một người phụ nữ cầm đầu.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện trên địa bàn huyện Thăng Bình nổi lên một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng Cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra tại nhà bà Phạm Thị Thuận (56 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 cá thể rắn hổ chúa thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã sống khác tại nhà bà Thuận như 4 cá thể rùa núi viền, 33 cá thể rùa sa nhân, 1 cá thể rùa 4 mắt, 1 cá thể cầy vòi hương, 10 cá thể ba ba…

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1752018-a229755.html