Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/9/2018: "Tú ông" ở miền Tây môi giới bán dâm ngay tại nhà


Thứ 2, 17/09/2018 | 23:02


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Tú ông" ở miền Tây môi giới bán dâm ngay tại nhà

Đối tượng Phan Hoàng Hân - Ảnh: Báo Long An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hoàng Hân (SN 1984), ngụ ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, về tội môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng giữa tháng 4/2018, Công an huyện phát hiện trên trang mạng xã hội Zalo và Facebook xuất hiện tài khoản “Pêđê Bảo Hân” của Phan Hoàng Hân, đăng các nội dung mời gọi khách mua dâm. Khi có nhu cầu, khách liên lạc qua mạng xã hội, Hân điều động gái mại dâm đến nhà nghỉ hoặc nhà Hân cho các đối tượng mua bán dâm nhằm thu lợi bất chính. Lúc 19 giờ, ngày 01/9/2018, lực lượng chức năng ập vào, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 1 đối tượng đang chờ mua dâm tại nhà Hân, thu giữ 1 điện thoại di động, 1 xe môtô và 500.000 đồng.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Hân thừa nhận, từ tháng 3/2018 đến nay, nhiều lần môi giới cho các đối tượng mua bán dâm.

Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định bắt tạm giam đối với đối tượng Hân, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, mời làm việc các đối tượng liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đột kích, phát hiện hàng chục thanh niên “đập đá” ở quán karaoke

Ngày 17/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệt phá một tụ điểm sử dụng ma túy “đá” tập thể, bắt giữ hàng chục “dân chơi”.

Cụ thể, vào tối 16/9, Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Zone 9 (ở phố Đường Thuyết, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có hàng chục đối tượng cả nam và nữ đang "mở tiệc đá".

Cụ thể, kiểm tra tại 3 phòng hát đang hoạt động, công an phát hiện nhiều "dân chơi” đang có biểu hiện phê ma túy. Tại nhiều phòng hát khác của quán karaoke này, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều gói ma túy tổng hợp, thử phản ứng nhanh tại chỗ, cơ quan công an xác định có nhiều người dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Sau khi sàng lọc, lực lượng chức năng đã đưa hơn 20 đối tượng về trụ sở CA quận Lê Chân để phân loại, điều tra làm rõ.

Trước đó, cách đây chỉ 4 ngày, vào 0h30 ngày 13/9, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cũng đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá một “động lắc” khủng trên địa bàn huyện này.

Vào thời điểm này, các lực lượng công an phối hợp bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Minh Quân (ở thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Cơ sở này do Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên), làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng hát có 71 đối tượng đang sử dụng nhạc sàn mạnh và các chất ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm: 1 viên dạng kẹo ma túy tổng hợp màu xanh; 10 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo hình trụ tròn, màu xanh, in hình dập chìm; 7 viên và 3 nửa viên ma túy tổng hợp dạng kẹo hình trụ tròn màu xanh, in hình dập chìm; 1 tờ tiền mệnh giá 10 nghìn đồng dính giấy dạng đầu lọc thuốc lá; 2 ống nhựa màu trắng; 1 thẻ cứng Hermes Paris.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng; 8 viên nén hình tròn màu nâu một mặt có hình in chìm biểu tượng kim cương; một nửa viên nén màu nâu; một đĩa sứ màu trắng hình vuông trên có chứa chất tinh thể màu trắng; một số thẻ cứng có chữ "Family Kid" và một số tờ tiền mệnh giá 20 nghìn đồng cuộn thành hình ống.

Qua xét nghiệm mẫu nước tiểu ban đầu, phát hiện 50 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Hiện tại, các vụ việc kể trên đang được Công an quận Lê Chân và phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng tiếp tục phân loại đối tượng, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Kẻ giang hồ bị khởi tố khi cầm dao đuổi đánh công an

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Ngày 17/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú phường Đội Cung) về tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thế Anh có thuê một kiot của bà Đồng Thị Hòa ở đường Nguyễn Trường Tộ (Vinh) để buôn bán. Chiều 7/9 do mâu thuẫn trong việc thuê, Thế Anh đã to tiếng, đấm bà Hòa.

Sau xô xát, Anh tới một quán bia thì hai cán bộ công an phường Lê Lợi tiếp cận yêu cầu về trụ sở để làm rõ vụ việc. Không hợp tác, Anh chửi tục rồi vớ một con dao tại quán đuổi đánh công an. Tuy nhiên những người có mặt tại đây đã kịp thời, tước hung khí.

Theo cáo buộc, Anh sau đó lên xe máy phóng đi nhưng một cán bộ công an tiếp tục chặn đầu xe. Thế Anh đã đấm vào mặt công an rồi bỏ chạy song bị khống chế ngay sau đó.

Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, nghi can Anh từng có 6 tiền án về các tội trộm cắp và đánh bạc, 6 tháng trước vừa mãn hạn tù.

Khởi tố gã con rể đánh bố vợ trọng thương

Đối tượng Lê Hồng Trân sau khi bị bắt giữ khẩn cấp - Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam đối với Lê Hồng Trân (27 tuổi) trú ở tổ 13, thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang về tội cố ý gây thương tích.

Trong tháng 7/2017, Lê Hồng Trân cũng một số đối tượng đã hành hung, đánh đập cha vợ của mình là ông Phạm Lâu (62 tuổi) trú ở xã Ninh Thường, thị xã Ninh Hòa khiến người đàn ông này bị gãy chân, tay với tỷ lệ thương tích 13%.

Không chỉ cố ý gây thương tích mà Lê Hồng Trân còn là đối tượng cho vay nặng lãi, đe dọa giết người, hủy hoại tài sản trong một chuyên án truy xét do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác lập sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của công dân.

Khám xét nơi ở của Lê Hồng Trân vào chiều 15-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do Trân điều hành cùng 1 khẩu súng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những nạn nhân liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Hồng Trân sớm liên hệ điện thoại 094.751.3113 - 090.647.2922 để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan điều tra đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/9/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1892018-tu-ong-o-mien-tay-moi-gioi-ban-dam-ngay-tai-nha-a244345.html