Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/12/2018: Người phụ nữ buôn cá bị sát hại trên đường đi chợ


Thứ 3, 18/12/2018 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người phụ nữ buôn cá bị sát hại trên đường đi chợ

Hiện trường vụ sát hại chị Ngà. Ảnh: CA cung cấp cho báo chí

Chiều 18/12, đại tá Phạm Đình Độ - Trưởng Công an huyện Lục Nam, cho biết đơn vị cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang truy xét nghi phạm sát hại một nữ tiểu thương.

Khoảng 3h cùng ngày, chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, ở xã Đan Hội) cùng người bạn tên Thơm ra chợ cá ở xã Cẩm Lý để mua bán.

Đến cánh đồng vắng thuộc thôn Hố Trúc (cùng xã), nạn nhân bị kẻ lạ mặt chặn đường. Sợ bị cướp, chị Thơm bỏ chạy. Nạn nhân 39 tuổi hô hoán, đã bị kẻ gian sát hại.

Người phụ nữ bị đâm nhiều nhát ở vùng cổ, tử vong do đa chấn thương. Tên cướp còn lấy đi tiền, điện thoại và trang sức của nạn nhân.

Chủ tịch xã Đan Hội Vũ Trí Hường cho biết, chị Ngà sống cùng chồng và 2 con ở địa phương. Người này mới đi buôn cá được khoảng 2 tuần.

"Hai vợ chồng rất chăm chỉ làm ăn, con cái họ còn nhỏ và đang đi học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn", ông Hường thông tin.

Bắt quả tang ba chị em ruột cùng thầu đề

Ba chị em ruột Chi, Sang, Long. Ảnh: Dân trí

Ngày 18/12, nguồn tin từ công an Bến Tre cho biết, tối qua (17/12) lực lượng chức năng của công an tỉnh này đã bắt quả tang ba chị em bà Huỳnh Ngọc Chi (40 tuổi) cùng một số đối tượng đang tổ chức đánh đề tại căn nhà số 544F2, khu phố 4, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Bước đầu, đối tượng Chi khai nhận, trước đó đã bàn bạc với 2 người em ruột của mình là Huỳnh Thanh Long (38 tuổi), ngụ tại phường 3, TP Bến Tre và Huỳnh Thanh Sang (36 tuổi) ngụ phường Phú Tân, TP Bến Tre, tổ chức thầu đề của các đối tượng bán số đề trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng trên đã thuê 3 đối tượng khác sử dụng nhiều máy Fax và nhiều số điện thoại để nhận số đề từ các nơi chuyển đến,đồng thời tính tiền số đề mỗi ngày. Mỗi đối tượng được trả tiền công từ 4,5 đến 5,1 triệu đồng/tháng.

Theo lời khai ban đầu, Chi, Sang và Long đã tổ chức thầu đề khoảng 4 đến 5 năm nay, mỗi ngày các đối tượng nhận tiền số đề từ các nơi khác chuyển đến khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 máy Fax, 18 điện thoại di động, trên 397 triệu đồng và nhiều phơi đề.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Học sinh lớp 11 dùng cây đánh thầy giáo chấn thương

Trường THPT Trần Quang Diệu - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 18/12, ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định xác nhận nguồn tin một giáo viên bị học sinh bất ngờ tấn công gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/12, trong lúc ông Lê Quang Khanh – giáo viên Trường THPT Trần Quang Diệu ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân (Bình Định) đang bước lên bậc cầu thang nhà trường thì một học sinh lớp 11 trường này là Nguyễn Ngọc Phi (17 tuổi) trú ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân dùng thanh gỗ đánh vào đầu và ngực khiến ông Khanh bị thương tích phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Theo ghi nhận của bác sĩ, vùng lưng, ngực và đầu bệnh nhân có vết nhiều bầm tím do tác động ngoại lực gây chấn thương. Công an xã Ân Tường Tây và Công an huyện Hoài Nhơn đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, nhưng do đối tượng gây ra vụ việc đã rời khỏi địa phương nên chưa xác định nguyên nhân.

Thầy Khanh cho biết không giảng dạy lớp của Phi và hai bên chưa hề phát sinh mâu thuẫn. Được biết ông Lê Quang Khanh vừa được công nhận giáo viên dạy giỏi môn toán ở tỉnh Bình Định trong niên khóa 2018-2019.

Triệt phá sới bạc '3 cây', bắt giữ 9 đối tượng

Ngày 18/12, cơ quan CSĐT CAH Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CAH Hoằng Hóa phối hợp với Ban Công an xã Hoằng Giang bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “3 cây cầm chương”, thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật…

Sới bạc được tổ chức tại nhà Lê Văn Việt (SN 1989 ở thôn 3, xã Hoằng Giang. Ngoài Việt, 8 đối tượng còn lại gồm: Phạm Văn Sơn (SN 1969), Nguyễn Văn Hải (SN 1980) cùng ở xã Hoằng Giang; Phùng Huy Hoàng, Lê Đình Mạnh (đều SN 1995, cùng ở xã Hoằng Xuyên); Lê Văn Tài, Phạm Đình Mạnh (cùng SN 1989, đều ở xã Hoằng Phượng); Cao Đức Thắng (SN 1997 ở xã Hoằng Đức) và Lê Huy Đức (SN 1973 ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).

CQĐT bước đầu xác định Lê Đình Mạnh và Cao Đức Thắng được Việt phân công làm nhiệm vụ cảnh giới, mở cửa cho các con bạc ra vào. Còn Phùng Huy Hoàng chuyên cho vay tiền với lãi xuất cao mỗi khi con bạc có nhu cầu.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-19122018-nguoi-phu-nu-buon-ca-bi-sat-hai-tren-duong-di-cho-a255577.html