Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2018: Nhóm thanh niên bị chém trong phòng karaoke


Thứ 4, 28/11/2018 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nhóm thanh niên bị chém trong phòng karaoke

Ngày 27/11, Công an huyện Gò Dầu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra truy xét băng nhóm dùng dao xông vào một phòng karaoke trên địa bàn, truy sát nhóm người quê ở Hải Phòng. Sự việc khiến 2 nạn nhân nguy kịch.

Hai người này được xác định là anh Vũ Văn Phong (SN 1972) và Phạm Văn Phong (SN 1991, cùng ngụ TP.Hải Phòng). Họ đang điều trị ở bệnh viện.

Thông tin ban đầu, tối 25/11, hai anh Phong cùng nhóm bạn là dân gốc Hải Phòng đến quán karaoke Hoàng Lan, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để ca hát.

Khi nhóm người quê Hải Phòng đang ca hát thì có 4 đối tượng lạ cầm dao đi vào phòng. Thấy nhóm anh Phong, nhóm cầm dao xông vào chém tới tấp khiến 2 anh Vũ Văn Phong, Phạm Văn Phong gục ngã. Sau khi gây án, toán này tẩu thoát.

Người dân sau đó đưa 2 nạn nhân bị trọng thương đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường thu giữ con dao dài khoảng 40 cm. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Hai phụ nữ Malaysia giấu 8 kg cocain trong hành lý về Tân Sơn Nhất

Các gói cocain được ép mỏng: Cục Hải quan TP HCM.

Ngày 28/11, Cục Hải quan phối hợp Công an TP HCM điều tra Harina Binti Mohdzaini (28 tuổi, quốc tịch Malaysia) thuộc đường dây vận chuyển ma tuý qua đường hàng không vào Việt Nam.

Trước đó, phân tích thông tin hành khách nhập cảnh từ Dubai (các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất khuya hai hôm trước, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP HCM) phát hiện Mohdzaini có dấu hiệu nghi vấn. Cô này bị chặn lại kiểm tra.

Tháo từng bộ phận 2 valy hành lý của Mohdzaini, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều gói nylon chứa chất bột. Giám định của Phòng khoa học hình sự xác định đây là cocain, trọng lượng hơn 4 kg.

Mohdzaini cho biết valy của bạn trai, nhờ cô mang từ Brazil về TP HCM và hứa cho 1.200 USD.

Trước đó, hôm 28/10, cũng trên tuyến đường bay này, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy bắt người phụ nữ Malaysia khác cùng hơn 4 kg cocain giấu trong các hộp thực phẩm.

Công an giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị kẻ nghi ngáo đá khống chế

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng ngày 28/11, Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, trú tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã bất ngờ dùng dao truy đuổi mẹ đẻ. Trước sự việc trên, người nhà đã thông tin lên công an xã Quang Hưng.

Khi lực lượng công an xã có mặt, nghi phạm Phạm Ngọc Hậu liền cầm dao bỏ chạy đến nhà anh Phạm Văn Thịnh cách nhà Hậu không xa. Tại đây, Hậu phát hiện chị Đàm Thị Hương, vợ anh Thịnh đang cho cháu P.T.N. (3 tuổi) ăn sáng liền dùng dao khống chế, bế cháu bé vào nhà tắm cố thủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Ninh Giang có mặt tại hiện trường để vận động Hậu thả cháu bé nhưng đối tượng vẫn không làm theo.

Sự việc được báo lên Công an tỉnh Hải Dương, đích thân Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải cứu nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Tầng - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết, sau nhiều giờ thuyết phục không thành, đến khoảng 11h50 trưa ngày 28/11, lợi dụng đối tượng sơ sở lực lượng cảnh sát đã ập vào khống chế Hậu, giải cứu thành công cháu bé.

“Rất may cuộc giải cứu đã diễn ra an toàn và không làm ai bị thương. Hiện đối tượng Hậu đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra”, ông Nguyễn Tiến Tầng thông tin.

Theo lãnh đạo địa phương, Phạm Ngọc Hậu nghiện ma túy nhiều năm nay và có đến 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản. Người này cũng vừa mới ra tù từ tháng 8 năm 2018. Hậu chưa có vợ con.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Hải Dương tiếp tục làm rõ.

Tạm giữ hai 9X chuyên mua bán trái phép công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội

Số công cụ hỗ trợ được cảnh sát tạm giữ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 28/12, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Cảnh (20 tuổi) và Hà Thái Bảo (19 tuổi, cùng ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Cảnh sát cho biết ngày 23/11, Cảnh bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao một số loại công cụ hỗ trợ cho khách hàng. Cảnh sát tạm giữ khẩu súng bắn đạn bi, 2 bao đạn bi, đèn pin chích điện, 2 gậy 3 khúc.

Cảnh thừa nhận từ tháng 7 đã lập tài khoản trên mạng xã hội, rao bán các loại công cụ hỗ trợ và đã bán cho khoảng 30 khách hàng. Ngày 20/11, Cảnh đặt mua số công cụ hỗ trợ nói trên qua mạng xã hội và chuẩn bị giao cho khách thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tạm giữ Bảo. Thanh niên này khai từ hồi tháng 9 đã được Cảnh rủ rê tham gia bán công cụ hỗ trợ qua mạng.

Bảo sử dụng tài khoản của Cảnh đã lập trước đó để giao dịch, bán công cụ hỗ trợ cho 10 khách hàng tại các tỉnh, thành. Tại nhà của hai thanh niên này, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi trên.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-29112018-nhom-thanh-nien-bi-chem-trong-phong-karaoke-a252985.html