+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/7/2018: Thêm nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ truy sát ở Bạc Liêu

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vụ chém nhiều người ở Bạc Liêu: Thêm nạn nhân thứ ba tử vong

    Ông Nguyễn Bình Tân (mặc áo sơmi trắng đứng giữa), Bí thư huyện Vĩnh Lợi đến thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

    Ngày 29/7, TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Bình Tân, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết, sau nhiều ngày điều trị tích cực nhưng cháu Hồ Bích N. đã tử vong vào tối ngày 28/7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Như vậy, đến ngày 29/7, đã có 3 nạn nhân tử vong là Hồ Thị Tr., sinh năm 1925; Dương Tú Q., sinh năm 2017 và Hồ Bích N., sinh năm 2007, cả 3 đều ngụ cùng ấp với Thạch Sà Khên là đối tượng chém người hàng loạt ở Vĩnh Lợi.

    Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, nạn nhân Hồ Bích N. được gia đình báo tử vong sau khi nghe tin bệnh viện nhận định tỷ lệ sống của N. khoảng 5%. Tuy nhiên, em N. đã được các bác sỹ tích cực cứu chữa, kéo dài sự sống đến ngày 28/7.

    Theo ông Tân, 9 nạn nhân còn lại trong vụ án trên vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện; trong đó có 6 nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, 3 nạn nhân khác được chuyển lên tuyến trên.

    Hiện tại, một số nạn nhân trong số này vẫn trong tình trạng rất nặng, đang được theo dõi sát sao, điều trị tích cực.

    Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi, tính đến ngày 29/7, địa phương đã hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng, nhằm kịp thời giúp cho các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, trong đó ngân sách huyện hơn 40 triệu đồng, phần còn lại vận động các mạnh thường quân.

    Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 24/7 vừa qua, đối tượng Thạch Sà Khên, sinh năm 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, bất ngờ vác dao bầu chém hàng loạt người trong xóm. Tổng số nạn nhân bị Khên chém lên đến 12 người, có 3 người tử vong.

    Thạch Sà Khên đã có vợ, con. Khên sinh sống ở tỉnh Trà Vinh, mới về quê khoảng vài ngày xảy ra án mạng.

    Theo cơ quan Công an, đối tượng Sà Khên có tiền sử bệnh tâm thần nhiều năm qua.

    Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/7 vừa qua, Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt giam Thạch Sà Khên để điều tra hành vi giết người. Đồng thời, đưa Sà Khên đi giám định tâm thần theo quy định pháp luật

    Nam thanh niên ở Huế bị ném đá tử vong

    Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nghi phạm gây ra vụ giết người trước Kinh thành Huế là Lý Trực Đỉnh (39 tuổi) đã ra đầu thú.

    Theo Công an, khoảng 8h sáng ngày 27/7, Đỉnh ngồi uống cà phê với Phan Xuân Quang (33 tuổi) và Nguyễn Văn Tiêu (51 tuổi) tại đường Trần Huy Liệu (phường Phú Hòa, TP Huế).

    Trong khi uống cà phê, các đối tượng sử dụng ma túy. Sau đó, giữa Đỉnh và nhóm Quang nảy sinh mâu thuẫn trong việc mua và chia ma túy. Xô xát xảy ra, Phan Xuân Quang nhảy xuống hộ thành hào trước Kinh thành Huế để tránh. Lúc này Đỉnh ở trên bờ liên tục nhặt đá bên đường ném xuống, trúng vào người Quang. Hậu quả, Quang bị chết ngay sau đó.

    Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực nghiệm hiên trường và củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ vụ án.

    Ghẹo phụ nữ, nam thanh niên bị đâm tử vong

    Ngày 29/7, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, 2 đối tượng gây ra vụ trọng án tại khu vực Phường Cẩm Đông vào trưa 27/7 đã đầu thú.

    Đó là đối tượng Nguyễn Văn Huy (32 tuổi) và Nguyễn Văn Quy (34 tuổi), đều trú tại tổ 57, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

    Nạn nhân của vụ án (đã tử vong) tên là Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, trú tại tổ 3, khu Yên Cư, phường Đại Yên, TP Hạ Long, hiện là công nhân Công ty Than Thống Nhất-TKV.

    Trước đó, trưa 27/7, Huy từ nhà dưới lên phòng khách thì vợ nói “vừa bị đối tượng Hải sàm sỡ” (vì nhà Huy ở mặt đường QL18A, trong khi nhà mở cửa, vợ Huy đang ở phòng khách, Hải đi qua đường đã trêu trọc, sàm sỡ vợ Huy).

    Nghe vợ nói và chỉ theo đối tượng Hải vừa bước ra khỏi nhà, Huy liền chạy đuổi theo đấm Hải. Hai bên giằng co, dùng tay, chân và gạch, đá ở đường đánh, ném nhau.

    Huy bị Hải cầm đá ném trúng ngực. Bực mình Huy vào nhà lấy tuýp sắt đuổi theo Hải để vụt. Song không may Huy bị trượt chân ngã, nên Hải đã giật được tuýp sắt và cầm tuýp sắt vụt túi bụi vào Huy.

    Lúc này, Quy nhà ở gần nhà Huy và là bạn chơi thân với Huy từ nhỏ, thấy vậy đã vào nhà cầm dao đâm Hải.

    Thấy Hải ngã gục, Quy và Huy liền bắt xe taxi đi đến phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, rồi cả 2 tiếp tục đón xe khách đi Hải Dương để trốn. Tối qua tại Hải Dương xem trên mạng xã hội và thông tin đại chúng thấy nói Hải đã chết, đồng thời được Công an TP Cẩm Phả vận động nên chiều 28/7 cả hai đã đến Công an TP Cẩm Phả đầu thú và cầm theo con dao mà Quy đã đâm Hải nộp cho cơ quan Công an.

    Thu giữ nhiều bình khí "cười" gây hại cho sức khỏe

    Số tang vật bị thu giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Ngày 29/7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa thu giữ 440 kg khí N20 (khí cười) và 648 sản phẩm hóa, mỹ phẩm có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam...

    Trước đó, khoảng 16h45 ngày 27/7, Đội QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất tại kho để hàng hóa cạnh số nhà số 46, đường Lương Thế Vinh, khu Đô Thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, qua kiểm tra phát hiện trong kho có một số loại hàng hóa sản xuất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

    Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 8 bình nén khí đứng chứa khí N20 màu vàng, còn nguyên màng co (chưa sử dụng), trên vỏ bình không ghi nhãn hàng hóa, tổng trọng lượng là 440 kg kể vỏ bình.

    72 can nước giặt quần áo, trên sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; 528 túi nước xả quần áo, loại 500ml/túi, trên sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; 48 lọ sữa tắm, loại 300ml/lọ, trên sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

    Tại thời điểm kiểm tra có ông Lục Văn Lý, trú tại xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là người quản lý kho hàng, đồng thời làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

    Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Lạng Sơn đã tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3072018-them-nan-nhan-thu-3-tu-vong-trong-vu-truy-sat-o-bac-lieu-a238143.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan