Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/8/2018: Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La bị khởi tố


Thứ 3, 31/07/2018 | 23:31


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La bị khởi tố trong vụ gian lận điểm thi

Ông Yến nghe công an tống đạt quyết định - Ảnh: VnExpress

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) khởi tố bị can với ông Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm) cùng bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm); Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm); Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm); Lò Văn Huynh (Phó trưởng phòng Khảo thí, ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký) để điều tra về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Sơn La.

5 bị can cùng bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. 

Sơn La có hơn 10.300 thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018, điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên ở môn Toán, Vật lý của tỉnh vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt. Trong 11 thí sinh có điểm các môn cao nhất cả nước, Sơn La có một nữ sinh được hai điểm 10 môn Lịch sử và tiếng Anh.

Trước những dấu hiệu bất thường trên, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Bộ Công an khi xác minh đã phát hiện bài thi trắc nghiệm của nhiều thí sinh có dấu hiệu bị tẩy xóa trước khi gửi file dữ liệu bài gốc về Bộ Giáo dục.

Khi chấm thẩm định 110 bài Ngữ văn tự luận, tổ công tác ghi nhận 42 bài bị giảm điểm so với trước. Ngay sau đó, 5 cán bộ trên bị xác định có liên quan việc này.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục) khi xác minh đã chỉ ra 6 sai phạm lớn của Hội đồng thi Sở Giáo dục Sơn La, tập trung ở khâu quản lý bài thi, chấm thi. Cụ thể, Hội đồng thi sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi. Hiện chưa biết file này đem đi đâu và ai cho phép.

Thứ hai, Hội đồng thi Sơn La tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng lẻo; phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không có niêm phong; khóa phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi, các thùng đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm niêm phong không đúng quy định.

Thứ ba, quy trình chấm thi trắc nghiệm không đúng quy định.

Thứ tư, máy tính dùng chấm thi không được niêm phong. Thời điểm kiểm tra, máy tính này được sử dụng bình thường tại phòng làm việc của chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Sơn La.

Thứ năm, một số phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh có dấu hiệu bị sửa chữa.

Sai phạm cuối cùng là việc bàn giao bài thi giữa các điểm thi với Hội đồng thi, bảo quản bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi, bàn giao bài thi giữa Ban thư ký với Ban làm phách không đảm bảo quy định.

Nhà sàn bị thiêu rụi lúc rạng sáng

Hơn 3h sáng 31/7, bà Phạm Thị Thanh (trú bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) dậy đi vệ sinh thì thấy ngọn lửa bùng lên ở căn nhà sàn của gia đình liên hô hoán người dân đến dập lửa.

“Lúc đó bà cùng hai đứa cháu nhỏ ngủ ở nhà dưới liền ôm chúng ra ngoài rồi hô hoán người dân. Trong chốc lát, hỏa hoạn lan ra khắp căn nhà, bùng lên dữ dội", chủ nhà cho hay.

Người dân sau đó tập trung đến khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do căn nhà gỗ dễ bén lửa, mọi nỗ lực đều bất thành. Sau hơn nửa giờ, lửa thiêu rụi căn nhà, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Sau khi đám cháy xảy ra, UBND xã Châu Tiến cùng các ngành, đoàn thể trong xã đã đến hỏi thăm sức khỏe và kêu gọi người dân cùng chung tay giúp đỡ gia đình.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là chập điện.

Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc

Chiều ngày 31/7, ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” xảy ra tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145 thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh). Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

Chiều cùng ngày (31/7), Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN&PTNT), đã hoàn tất hồ sơ đánh giá thiệt hại vụ cựa hạ 23 cây gỗ dổi tại khu vực rừng bị phá nói trên.

Theo đó, kết quả giám định cho thấy khối lượng gỗ thiệt hại gần 107m3. Trong đó, 15 cây gỗ dổi (nhóm III) bị cưa hạ trái phép, dấu vết còn mới có khối lượng gần 59,2m3; 8 cây dổi bị cưa hạ với vết cũ hơn 47,7m3.

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, khu vực rừng vừa bị lâm tặc tàn phá có chức năng phòng hộ. Lâm tặc dùng cưa máy để cưa hạ cây ở vị trí xa đường dân sinh nên rất khó phát hiện. Vụ việc chỉ phát giác khi chính quyền nhận được tin báo của người dân địa phương và yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm thủ phạm.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Bùi Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Đây là vụ phá rừng tương đối lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Quan điểm của lãnh đạo huyện, bất cứ các vụ án nào từ nhỏ đến lớn huyện đều xử lý nghiêm, đúng người đúng tội. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện để xảy ra vụ việc thì chờ cơ quan chức năng. Khi có kết quả, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đến đâu thì trách nhiệm người đứng đầu phải xử lý theo quy định”.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó ngày 22- 23/7, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và UBND xã Vĩnh Sơn đã kiểm tra và phát hiện 15 cây gỗ dổi (nhóm III) bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145 thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Mở rộng kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện thêm 8 cây dổi bị cưa hạ trái phép, dấu vết đã cũ, gỗ đã bị cưa xẻ và vận chuyển khỏi hiện trường.

Dọc theo đường mòn kéo gỗ về phía Đông khoảng 2 km, có lán trại không người ở, bên trong có 4 cái võng, quần áo và một số đồ dùng khác (xoong, nồi, chén bát, gạo mắm) điện thoại di động, vở học sinh và sổ hộ khẩu; cạnh lán trại có một số tấm gỗ xẻ.

Giải cứu 15 động vật quý hiếm ngay trong quán nhậu

Số động vật quý hiếm được chủ quán nhậu cất giấu bị phát hiện - Ảnh: Công an Nhân dân

Trưa ngày 31/7, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang quán ăn Trúc Tiên tại số nhà 35-37 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

đang tàng trữ, buôn bán và chế biến nhiều động vật vật hoang dã quý hiếm.

Thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành có mặt đã phát hiện tại bếp chế biến thức ăn của quán này đang tàng trữ tổng cộng 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm như tê tê Java, cheo cheo, cầy vòi hương, dúi mốc nhỏ…

Trong đó phải kể đến cá thể tê tê Java cái thuộc động vật quý hiếm trong nhóm 1B đã sinh một cá thể con ngay khi lực lượng phối hợp đang tiến hành kiểm tra.

Bước đầu đoàn kiểm tra xác định đây là quán ăn do ông Nguyễn Thanh Bình 33 tuổi, trú tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa làm chủ. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phan Đình Văn, quản lý quản quán ăn này khai nhận, toàn bộ số động vật hoang dã trên được một người tên Hùng tại huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai theo giới thiệu của người quen đưa đến ký gửi để bán cho khách nhậu có nhu cầu.

Trong đó giá bán đắt nhất với cá thể tê tê trọng lượng khoảng 5kg trên là 11 triệu đồng. Bán được cá thể nào thì ông Hùng sẽ cho người tới nhận tiền của cá thể đó.

Thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành cũng đã ghi nhận nhân viên quán ăn đang chế biến món ăn từ 1 cá thể rắn quý hiếm.

Để kịp thời cứu hộ cá thể tê tê Java vừa sinh con và các cá thể động vật hoang dã còn lại, ngay chiều cùng ngày lực lượng phối hợp đã tiến hành chuyển toàn bộ 15 cá thể động vật quý hiếm về khu vực cứu hộ Vườn Xoài thuộc xã Phước Tân, TP Biên Hòa để chăm sóc trước khi tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Đồng thời lực lượng phối hợp đã lập biên bản để tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan đến việc tàng trữ buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trên.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-182018-pho-giam-doc-so-giao-duc-son-la-bi-khoi-to-a238416.html