+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/5/2018

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Nội hứng cơn mưa lớn nhất từ đầu năm

    Ngõ 133 Xuân Thủy nước ngập sâu 50 cm - Ảnh: Vnexpress

    Khoảng 19h ngày 12/5, nhiều quận Hà Nội như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa có mưa lớn. Nước xối xả đổ xuống cùng nhiều tiếng sấm sét.

    Hàng loạt tuyến phố ở quận Cầu Giấy như Trần Bình, Xuân Thủy, Nghĩa Tân, Hoa Bằng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Phạm Hùng bị ngập 30-50 cm. Người đi đường phải tấp vào lề, hoặc dắt xe.

    20h, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa tại trạm Cầu Giấy, Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), Mỗ Lao (Nam Từ Liêm) đã trên 80 mm. Các trạm Tân Mai (Hai Bà Trưng), Hoàng Cầu (Đống Đa) khoảng 30 mm.

    Tại huyện Đông Anh, chỉ trong một tiếng lượng mưa ghi nhận ở trạm Hải Bối lên tới 150 mm. Mưa lớn đang lan ra hầu hết quận huyện Hà Nội.

    Đến 21h, trời vẫn sấm sét, mưa rơi nặng hạt. Phạm vi và mức độ ngập gia tăng. Nhiều khu dân cư trũng thấp trên phố Hoa Bằng, Đội Cấn, Trần Bình, nước tràn vào nhà. Một số gia đình đang ăn cơm vội thu dọn, kê cao đồ đạc chống ngập.

    Lượng mưa tại trạm Yên Sở (Hoàng Mai); Mỗ Lao, Mễ Trì (Nam Từ Liêm) đã tăng lên 130 mm; trạm Láng (Đống Đa) 80 mm.

    Đến 21h30, hai trạm của Hà Đông ghi nhận lượng mưa lên 100 mm. Đường Trần Phú trước cửa bến xe Hà Đông cũ, nước ngập sâu khoảng 40 cm, người đi xe máy phải dừng lại trú dưới ga tàu điện trên cao. Cây xăng cạnh bến xe ngừng bán hàng vì nước tràn vào tới chân cột bơm.

    Đường Vành đai 3 Nguyễn Xiển có đoạn ngập sâu 50 cm. Dòng xe bị ùn ứ theo cả hai chiều. Hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ. Nhiều người leo lên dải phân cách giữa để thoát khỏi khu vực ngập.

    Do mưa giông xảy ra vào buổi tối, mật độ giao thông thấp nên chỉ gây ùn ứ ở một số tuyến đường.

    Đến 22h, mưa giảm, nước trên các tuyến phố ngập đang rút.

    Trận mưa tối 12/5 là lớn nhất từ đầu năm đến nay. Ba ngày trước, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và hội tụ gió, một số huyện gần Ba Vì và phía Nam Hà Nội mưa to.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trận mưa to tối nay do tác động của hội tụ gió ở độ cao 1.500 đến mực 5.000 m. Ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to từ đêm qua đến sáng nay.

    Dự báo, từ nay đến hết ngày 13/5, do hội tụ gió chi phối, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa giông, một số tỉnh miền núi mưa to, có khả năng gây sạt lở đất. Riêng Hà Nội từ hôm nay đến ngày 13/5 trời mưa giông vào chiều tối và đêm.

    Khánh Hòa xử lý vụ khách Trung Quốc bị đánh tại Nha Trang

    UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao TP Nha Trang phối hợp với Sở du lịch, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý thông tin khách Trung Quốc bị đánh tại Nha Trang mà Tuổi Trẻ Online phản ánh.

    Công văn của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ: "Báo Tuổi Trẻ điện tử số ra ngày 7/5/2018 có bài viết "Khách Trung Quốc hỗn chiến với nhân viên nhà hàng Nha Trang", phản ánh tình trạng đoàn khách Trung Quốc cho rằng nhà hàng tính tiền không đúng như giá niêm yết nên quyết không trả tiền, đẫn đến xô xát đánh nhau.

    Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở du lịch, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền báo cáo trước ngày 20/5".

    Ngày 12/5, ông Trần Việt Trung, giám đốc Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết cho biết đang khẩn trương phối hợp và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh trước 20/5.

    Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng Công an TP Nha Trang cho biết nhóm khách Trung Quốc liên quan đến vụ việc đi theo tour du lịch của Công ty TNHH Khang Thái Việt Nam Travel (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).

    "Công an TP Nha Trang đã làm việc với đại diện công ty Khang Thái và cũng nắm được hóa đơn thanh toán nhà hàng Let’s go. Đồng thời, chúng tôi cũng triệu tập những đối tượng liên quan lên để lấy lới khai nhưng chưa đầy đủ do một số người không ở cố định" - ông Kỳ thông tin.

    Đặt câu hỏi về việc hóa đơn thanh toán của nhà hàng Let’s go có nhiều ý kiến cho rằng quá cao, ông Kỳ cho biết nhà hàng không có giá niêm yết, chỉ có menu giá, khách hàng gọi nhiều thì sẽ thu nhiều nên đang tiến hành kiểm tra lại.

    Công an TP Nha Trang xác nhận hiện tại nhóm người Trung Quốc liên quan đến vụ việc đã về nước. Do đó, trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam về vụ việc là ông XuJin, đại diện pháp luật của công ty.

    Bé gái sinh non nặng 1,2 kg bị bỏ rơi tại bệnh viện

    Bé gái sinh non bị mẹ bỏ rơi đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Bác sĩ cung cấp/ Tri thức trực tuyến

    Ngày 12/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đang tích cực liên lạc gia đình đến nhận bé gái hơn 20 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện.

    Bé gái này sinh non, nặng 1,2 kg, có dấu hiệu vàng da đang được bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Bé đang được trợ thở bằng máy, chiếu đèn điều trị vàng da, dùng kháng sinh và nuôi ăn qua tĩnh mạch.

    Trước đó, ngày 20/4, một sản phụ ngụ tại Nha Trang (Khánh Hòa) nhập viện cấp cứu do có dấu hiệu chuyển dạ. Sau đó, sản phụ này sinh ra bé gái nặng 1,2 kg.

    Tuy nhiên, khoản 1 tuần sau, sản phụ trên bất ngờ bỏ con rời khỏi bệnh viện. Thời gian đầu, các bác sĩ còn liên lạc được với sản phụ này qua điện thoại nhưng sau đó số điện thoại đã bị khóa.

    Một phụ nữ cùng con bò bị sét đánh tử vong trên đồng

    Sáng ngày 12/5, ông Phan Đức Quang – Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn có một phụ nữ tử vong do bị sét đánh trong lúc đi làm đồng.

    Theo ông Quang, vào chiều ngày 11/5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Lúc này, chị Bùi Thị Hòa (SN 1987, trú xóm Thung Mòn) đang chăn bò, cắt cỏ ngoài đồng. Chị Hòa dắt bò về nhà tránh mưa thì bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

    “Gia đình chị Hòa hoàn cảnh khó khăn, chồng đi làm ăn bên Lào chưa về kịp, 2 con còn rất nhỏ. Ngay sáng nay, lãnh đạo xã và các đoàn thể đã có mặt chia buồn cùng với gia đình. Trước mắt, xã trích 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình làm lễ an táng cho chị Hòa. Chúng tôi cũng đang đề xuất cấp trên hỗ trợ thêm để giúp gia đình vượt qua mất mát đột ngột này”, ông Quang thông tin thêm.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1352018-a229330.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan