Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/7/2018: Tài xế chở cây "khủng" dài 25 m vào bãi đất trống né cảnh sát


Thứ 3, 17/07/2018 | 23:08


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/7/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/7/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tài xế chở cây "khủng" dài 25 m vào bãi đất trống né cảnh sát

Cây đa sộp dài dài 25 m bị công an Quảng Ngãi tạm giữ - Ảnh: VnExpress

Ngày 17/7, thiếu tá Lê Minh Hoàng - Đội trưởng tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ một ôtô tải kéo rơ-moóc chở cây đa sộp dài 25 m, chiều rộng khoảng 4 m, nặng 40 tấn.

Trước đó, ngày 14/7, nhà chức trách nhận tin báo ôtô tải đang chạy trên quốc lộ 1, theo hướng Nam - Bắc. Kiểm tra camera trạm thu phí, công an nhận thấy xe chở cây gồ ghề, khối lượng lớn nên tổ chức chốt chặn ở huyện Bình Sơn. Nhưng sau đó xe tải không còn di chuyển trên quốc lộ.

Sau hai ngày truy tìm, chiều qua, cảnh sát phát hiện ôtô tải đang trốn tại bãi đất trống ở Dốc Sỏi (Bình Sơn), chờ cơ hội đi tiếp. Được yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế Bùi Văn Sang (28 tuổi, quê Hải Phòng) nhiều lần khóa cửa xe rồi bỏ đi, với lý do xe không chạy trên đường. Phải mất 6 giờ, tài xế mới chịu hợp tác.

Qua kiểm tra ban đầu, Sang có bằng lái nhưng không có giấy phép lưu hành đặc biệt. Anh ta cùng một phụ xe chở cây đa sộp này từ Phú Yên ra miền Bắc.

Hồi cuối tháng 3, CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở ba cây đa sộp ra Bắc. Các xe chở cây vượt quá 10% chiều dài xe, quá tải 20-50%. Do vi phạm lỗi quá khổ, quá tải, chủ xe và tài xế bị phạt tổng cộng gần 82 triệu đồng. Các tài xế bị tước bằng từ một đến ba tháng.

Đôi vợ chồng mất tích khi đánh cá trên sông Lam

Ngày 17/7, thông tin từ UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tích cực tìm kiếm hai vợ chồng là công dân của huyện bị mất tích trên sông Lam vào sáng nay.

Theo đó, vào khoảng 6h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1952) cùng vợ là bà Trần Thị Lợi (SN 1958, trú tại xóm 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) dùng thuyền đi đánh bắt cá trên sông Lam. Đến 8h, người dân xã Long Sơn phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ nhưng không có người trên thuyền, máy vẫn hoạt động. Thông tin nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND huyện Anh Sơn đã huy động lực lượng, dùng thuyền, ca nô tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 12h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy vợ chồng ông Đông.

Được biết, trong những ngày qua, địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây sạt lở, mực nước tại sông Lam dâng cao có nguy cơ xảy ra lũ lụt.

Mưa lớn kéo dài, thủy điện ở Hà Tĩnh xả lũ

Sáng 17/7, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước tại các sông, hồ đập ở Hà Tĩnh dâng cao. Tại huyện Hương Sơn, mực nước trên sông Ngàn Phố dâng cao làm ngập úng nhiều nơi; nhiều tuyến đường tại huyện miền núi này bị chia cắt gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đến trưa 17/7, mực nước đo được ở thủy điện Hương Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang ở cao trình 802,80 m và tiếp tục lên. Lượng mưa đo được tại trạm đầu mối thủy điện từ 7h ngày 16/7 đến 7h ngày 17/7 là 150 mm. Để đảm bảo an toàn cho các hồ đập, đập thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành xả cửa tràn.

Ông Đặng Văn Thế, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về thủy điện tiếp tục dâng cao. Để đảm bảo an toàn, nhà máy thủy điện Hương Sơn sẽ mở các cửa van đập tràn để điều tiết lũ. Việc này bắt đầu xả từ 15h ngày 17/7 với lưu lượng 10-40 m3/s.

Trước tình trạng mưa lũ tiếp tục lên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và trung du các huyện Hương Sơn, Hương khê, Vũ Quang, Đức Thọ… nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng và một số khu vực đô thị ở các tỉnh trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền và thông báo cho chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, vị trí, hướng đi, diễn biến của vùng áp thấp để chủ động di chuyển ra khỏi vùng bị ảnh hưởng; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị, đia phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Huyện miền núi Quảng Nam liên tiếp xảy ra động đất

Sáng 17/7, một trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Theo thông cáo phát đi từ Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra vào hồi 7h ngày 17/7, với cường độ 3,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,189 vĩ độ Bắc -108,114 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,7 km. Trận động đất này xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào hồi 23h13 ngày 15/7, một trận động đất khác có cường độ 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,156 vĩ độ Bắc -108,073 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trận động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch huyện Nam Trà My cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại sau các trận động đất này. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương theo dõi và báo cáo để có hướng xử lý.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1872018-tai-xe-cho-cay-khung-dai-25-m-vao-bai-dat-trong-ne-canh-sat-a236748.html