Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2018


Chủ nhật, 17/06/2018 | 22:45


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nghệ An: Đề nghị công an vào cuộc vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối trước xe cán bộ

Liên quan vụ việc các cô giáo quỳ gối xin cho cơ sở mầm non hoạt động, ngày 17/6, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An chia sẻ với Tiền Phong cho biết huyện đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để làm rõ và đưa ra hướng xử lý đối với việc xuất hiện clip cô giáo quỳ gối xin chính quyền đừng đình chỉ cơ sở.

Trong cuộc họp, UBND huyện Thanh Chương tiếp tục yêu cầu Công ty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang - đơn vị tổ chức xây dựng cơ sở mầm non Tuổi Thơ dừng ngay việc tuyển sinh, mở lớp khi chưa hoàn thành thủ tục. Ông Đặng Minh Chưởng (CT HĐQT Công ty Minh Sang) đã thống nhất và chấp hành dừng tuyển sinh, mở lớp không hoạt động theo quyết định của UBND thị trấn Thanh Chương.

Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Sang cho rằng, việc các cô quỳ là tự phát.

Ngoài ra, theo VnExpress, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh và huyện Thanh Chương xác minh việc hơn chục nữ giáo viên cùng nam bảo vệ tại nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ quỳ trước mặt cán bộ là "có sự dàn dựng hay không và nếu có thì động cơ là gì".

"Việc này làm xấu hình ảnh giáo viên, tạo dư luận không tốt, cần phải phê phán", lãnh đạo tỉnh nói.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang (chủ nhóm trẻ) phải chấp hành quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương về việc đình chỉ hoạt động của nhóm lớp trẻ nơi đây cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Cụ thể, từ ngày 18/6, không tổ chức các hoạt động giáo dục tại lớp nhóm trẻ này. Chủ nhóm là ông Đặng Minh Chưởng phải làm việc với giáo viên nhằm ổn định tâm lý, không để tái diễn hành vi như vừa qua.

Cũng tại cuộc họp giữa các bên, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Minh Sang hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.

Sau đó, tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Chương xem xét tiếp tục cho phép cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ hoạt động trở lại.

Trước đó, sáng 12/6/2018, đoàn lực lượng chức năng của thị trấn Thanh Chương do ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch thị trấn dẫn đầu đã xuống yêu cầu cơ sở mầm non Tuổi Thơ dừng mọi hoạt động. Khi đoàn ra về, các cô giáo làm việc tại cơ sở mầm non này đã ra quỳ xuống trước xe ô tô của ông Vinh để xin được tiếp tục tồn tại và hoạt động.

Nguyên nhân cơ sở này bị yêu cầu ngừng hoạt động là do đến thời điểm hiện tại, trường này vẫn chưa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép quyền sử dụng đất trên diện tích đất cũ của trung tâm Hướng nghiệp huyện Thanh Chương, chưa đầy đủ các thủ tục hồ sơ pháp lý.

Được biết, cơ sở mầm non này được xây dựng bởi Công ty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang năm 2017. Tuy nhiên, cơ sở này đã tuyển sinh vượt quá số lượng học sinh (215 học sinh), chưa có các chứng chỉ điều kiện về PCCC, ATVSTP và nhiều thủ tục pháp lý liên quan. Đây cũng không phải lần đầu tiên UBND thị trấn xuống làm việc với cơ sở này mà đã là lần thứ 3.

Sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh các cô giáo quỳ gối được lan truyền gây xôn xao, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) khẳng định: "Trong quá trình làm việc, đoàn đã giải thích rất rõ. Thời điểm này các cô không hề có động thái nào. Tuy nhiên, khi đoàn bắt đầu ra về thì không hiểu sao có khoảng 10 cô giáo ra quỳ lạy. Đây rõ ràng là dàn dựng, nhằm tạo hình ảnh và dư luận xấu đối với chính quyền địa phương".

TP.HCM: Chủ tiệm vàng báo bị trộm đột nhập, mất gần 1,5 tỷ đồng

TP.HCM: Chủ tiệm vàng báo bị trộm đột nhập, mất gần 1,5 tỷ đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 17/6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra về trình báo mất trộm tại tiệm vàng Mã Kim Tâm nằm trên đường Tên Lửa (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Ông M.T. chủ tiệm vàng cho biết sáng cùng ngày, khi thức dậy thì phát hiện tủ để vàng nữ trang đã bị mở, kẻ gian đã lấy đi 60 cây vàng 18K, 10 cây vàng 24K và 10 lượng vàng trắng đã được làm thành sản phẩm dây chuyền, lắc đeo tay, vòng, nhẫn… trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Nhận tin báo tiệm vàng bị mất trộm, lực lượng Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, phía mái hiên có nhiều vết cắt tạo ra một lỗ khoảng 35x35cm.

Đáng chú ý, dù trong tiệm vàng này có trang bị camera an ninh nhưng qua kiểm tra thì toàn bộ dữ liệu trong đầu thu đã bị xóa nên không thu được hình ảnh nào liên quan.

Ngoài ra, qua kiểm tra trên nóc nhà cạnh tiệm vàng, công an thu giữ một cây kéo, một cây kiềm bằng kim loại, nghi của tên trộm để lại.

Hiện công an đang xác minh, điều tra làm rõ.

Vụ bé gái mầm non bị cô giáo tát ngã dúi dụi: Gia đình lên tiếng

Trưa 16/6, một đoạn clip ghi lại cảnh cô bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ em trong một bữa ăn tại lớp mẫu giáo tư thục được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.

Đoạn clip ghi lại cảnh khi cô giáo đang đút cho một em bé khác ăn thì một bé mặc bộ đồ màu hồng tiến tới gần. Không hiểu vì lý do gì cô giáo tỏ rất tức giận, quát mắng và tát liên tục vào mặt khiến em ngã dúi dụi. Sau đó cô giáo chỉ thẳng vào mặt em, với vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận. Dù bị đánh, bé gái vẫn ngoan ngoãn lên ghế ngồi nhìn cô giáo đút cho một bạn khác ăn.

Vụ bé gái mầm non bị cô giáo tát ngã dúi dụi: Gia đình lên tiếng - Ảnh 1

Cô giáo tát bé gái ngã xuống đất. (Ảnh cắt từ clip)

Qua tìm hiểu được biết, sự việc trên xảy ra tại trường mầm non Ánh Sao, ở huyện Hóc Môn. Cô bảo mẫu tên D., bé bị đánh là B. ở lớp mầm. Lớp mầm non có gắn camera và kết nối với phụ huynh nên khi phát hiện sự việc cha mẹ của bé gái đã đến lớp đón con, bày tỏ bức xúc.

Infonet dẫn lời giải thích của cô giáo sau đó cho biết, trước đó phụ huynh đưa cho cô giáo thuốc nhờ cho bé gái uống. Sau khi bé uống thuốc, cô giáo nói bé ngồi chờ, một lát sẽ cho ăn. Khi bé gái đến gần, có dấu hiệu nôn ói nên cô giáo đã đánh để bé không nôn trớ.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mỹ Hiền - chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao chia sẻ, dù có giải thích thế nào, đây cũng là một hành động không thể chấp nhận được và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới cơ cở mầm mon.

Anh Lê Văn H., phụ huynh của bé B bị tát liên tiếp trong clip, bức xúc cho biết con mình mới đi học ở trường này được 2 tháng và gần đây có các biểu hiện lạ như khóc lóc không chịu đi học, đòi ở nhà. Anh H. cũng chính là người chứng kiến con mình bị đánh qua camera theo dõi và cắt lại clip để làm chứng cứ.

Chia sẻ với báo Lao Động, anh H. cho biết mình đã lên công an xã để trình báo vụ việc. Theo quan điểm của anh, vụ việc này phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật, bởi ngoài con của anh và bé áo trắng ra, còn những bé nào đã và đang bị hành hạ? Các cơ quan chức năng phải có cách kiểm tra và giám sát chứ không thể để tồn tại mãi tình trạng này.

Sau khi xác minh sự việc, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trao đổi với UBND huyện Hóc Môn thống nhất đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non Ánh Sao và đình chỉ bảo mẫu. Và những trẻ học tại cơ sở này sẽ được chuyển sang theo học ở trường công lập gần đó.

12 người đi chăn trâu ở Nghệ An bị sét đánh bất tỉnh

Chiều 16/6, trước cơn mưa dông đổ xuống, 12 người ở xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang đi chăn trâu không kịp về nên rủ nhau vào lán che bạt ở giữa cánh đồng để trú. Tại đây, họ bị sét đánh.

12 người đi chăn trâu ở Nghệ An bị sét đánh bất tỉnh - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ

Theo lời kể của nhân chứng, sau tia chớp lóe lên thì tất cả bất tỉnh. Một lúc sau, vài người tỉnh lại thì hay biết bị sét đánh nên chạy về làng kêu cứu nên người dân chạy đến đưa cả 12 người vào bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu.

Chiều nay 17/6, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết 12 người trên địa bàn xã bị sét đánh đã hồi phục sức khỏe, đã được xuất viện về nhà.

Tìm người nhà cụ ông bất tỉnh được cấp cứu tại BV Việt Đức

Vào lúc 15h16 ngày 13/6/2018, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 72 tuổi, thể trạng suy kiệt, bất tỉnh ở ngoài đường. Bệnh nhân đầu óc không minh mẫn.

Qua trao đổi bệnh nhân có cung cấp một số thông tin như sau:
- Tên bệnh nhân: Phạm Văn Mừng
- Tuổi: 72
- Quê quán: Lai Thượng, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng. Hiện đang làm nghề lao động tự do tại Hà Nội.

Tìm người nhà cụ ông bất tỉnh được cấp cứu tại BV Việt Đức - Ảnh 1

Ai là người nhà bệnh nhân hoặc có thông tin về người bệnh xin mời liên hệ: Khoa Phẫu thuật Nhiễm Khuẩn hoặc phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Phòng 248 nhà C3 - điện thoại: 024.32668625 hoặc 585).

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1862018-a233275.html