Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/5/2018


Thứ 6, 25/05/2018 | 22:46


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đình chỉ Phó công an xã bị tố sàm sỡ, rủ nữ sinh lớp 9 đi nhà trọ

Ngày 25/5, trả lời báo Giao Thông, ông Nguyễn Hồng Thuận, Trưởng Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, UBND xã vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Chí D. (44 tuổi, Phó trưởng Công an xã) để điều tra, xác minh về việc ông D. bị tố "sàm sỡ" nữ sinh lớp 9. Theo đó, ông D. bị đình chỉ 15 ngày kể ngày 25/5.

Báo Vietnamnet đưa tin, H. (nữ sinh lớp 9, ngụ địa phương) cho biết, vào trưa 10/5, ông D. có sang nhà rủ cha em sang nhà hàng xóm nhậu. Ít phút sau, ông D. quay lại nhà H., rủ nữ sinh này đi nhà trọ.

Đình chỉ Phó công an xã bị tố sàm sỡ, rủ nữ sinh lớp 9 đi nhà trọ - Ảnh 1

Nữ sinh H. kể lại sự việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi nữ sinh H. phản ứng lại thì ông D. bỏ về. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ông D.lại quay lại và có những hành động sàm sỡ.

“Em đang nằm võng thì chú ấy quay lại nhào vô ôm, sờ mó cơ thể. Hoảng sợ nên em xô chú ấy té rồi bỏ chạy”, nữ sinh nói.

Đến chiều cùng ngày, nữ sinh H. lại sự việc cho cha mẹ nghe.

Ngày 11/5, ông D, đã đến nhà xin lỗi H. Tại đây, ông D. cho rằng "do nhậu say quá nên không biết gì".

Được biết ông D. đã có vợ, con. Ông này công tác tại công an xã Thạnh Quới khoảng 10 năm.

Vụ việc đang được xác minh và làm rõ.

Hà Nội: Phát hiện thi thể người đàn ông ở hồ Thành Công

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 25/5, trong khi đi tập thể dục, nhiều người dân phát hiện xác một người đàn ông nổi ở gần phía trạm bơm hồ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội).

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thành Công đã có mặt thực hiện vớt thi thể nạn nhân.

Hà Nội: Phát hiện thi thể người đàn ông ở hồ Thành Công - Ảnh 1

Khu vực tìm thấy xác nạn nhân. Ảnh: VTC News

Một số người dân ở khu vực cho biết, trước đó vào khoảng 11h ngày 24/4 có nhìn thấy một người dân bị ngã xuống hồ. Nhận được tin, lực lượng công an có mặt tìm kiếm nạn nhân nhưng không kết quả.

"Khoảng 11h, tôi thấy một người đàn ông xuống hồ rửa tay chân gì đó rồi bất ngờ bị trượt ngã xuống hồ. Khi ngã xuống hồ, hai tay nạn nhân chới với vẫy vẫy. Lúc đó, tôi hoảng sợ chạy đến báo hai nhân viên bảo vệ tại trạm bơm hồ, sau đó họ gọi điện báo công an để ứng cứu", báo VTC News dẫn lời anh N.V.H.

Đến 8h cùng ngày, Công an phường Thành Công đã đưa nạn nhân xấu số đưa đi khám nghiệm tử thi để xác nhận danh tính.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phó Thủ tướng có ý kiến về xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến đối với đề nghị của bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Giao thông vận tải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 120/VPCP-CN ngày 4/1/2018, lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan để quyết định tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và ban hành Thông tư theo thẩm quyền.

Trước đó, tại Văn bản số 120/VPCP-CN, Phó Thủ tướng cũng đã giao bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nam Định: Cháy kho chứa bông, hàng hóa, máy móc bị thiêu rụi

Nam Định: Cháy kho chứa bông, hàng hóa, máy móc bị thiêu rụi - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đang phun nước ngăn cháy lan. Ảnh: Thanh Niên

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào lúc 9h ngày 25/5, có 5 công nhân đang làm việc trong kho đã phát hiện khói đen bốc lên từ khu kho bông của Công ty CP Nam Tiệp (Cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Họ dùng bình cứu hỏa loại nhỏ dập lửa nhưng do đám cháy lan nhanh, ngọn lửa bốc cao kết hợp với khói nghi ngút nhanh chóng bao phủ phía bên trong kho chứa hàng nên tất cả mọi người phải chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nam Định: Cháy kho chứa bông, hàng hóa, máy móc bị thiêu rụi - Ảnh 2

Phần mái tôn của kho bị sập. Ảnh: Thanh Niên 

Trung tá Đỗ Phong Thái, Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này đã điều động 5 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Do kho chứa vải vụn, bông sợi dễ cháy, khi cháy tạo nên nhiệt độ cao. Mái kho được làm bằng tôn nên khi xảy ra hỏa hoạn nhiều vị trí mái bị sập xuống, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong quá trình tiếp cận khu vực bên trong. Đến hơn 11h cùng ngày phía bên trong kho lửa vẫn còn âm ỉ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, máy móc trong kho đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại về tài sản là khá lớn. 

Hiện, lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cá voi nặng 300 kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Ngày 24/5, người dân thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đưa một cá thể cá voi (ngư dân gọi là cá ông) dài 3m, nặng khoảng 300 kg bị dạt bờ lên lăng Vạn và tiến hành các nghi lễ an táng theo phong tục của địa phương.
Trao đổi trên báo chí, ông Tạ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết, vào chiều ngày 23/5, ngư dân thôn Tuyết Diêm 1 phát hiện một con cá voi dạt bờ trong tình trạng sức khỏe yếu. Ngư dân đã nỗ lực đưa cá voi về biển, tuy nhiên, cá voi vẫn tiếp tục quay vào bờ và được ngư dân đưa vào Lăng vạn tổ chức an táng.

Cá voi nặng 300 kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi - Ảnh 1

Cá voi thân đen bóng, dài 3 m, nặng khoảng 300 kg dạt vào bờ biển xã Bình Thuận, H.Bình Sơn - Ảnh: Thanh Niên

Cá voi "lụy bờ" có chiều dài khoảng 3m, nặng 300kg, toàn thân đen bóng. Nghi lễ an táng cá voi được tổ chức theo phong tục địa phương.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi trôi dạt vào làng chài là điều rất may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản. Vì vậy, lễ an táng cá voi được người dân thôn Tuyết Diêm 1 tổ chức trang trọng và chu đáo.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2652018-a230798.html