+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/1/2018

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/1/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/1/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, có thể mạnh thành bão số 1

    Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông. Sáng sớm nay, áp thấp vẫn đang mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 12h tới, áp thấp di chuyển nhanh với vận tốc 30km/h theo hướng Tây và trong hôm nay có thể mạnh lên thành bão.

    Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

    Đường đi của áp thấp nhiệt đới

    Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

    Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến tối mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 360km về phía Đông, giữ nguyên cấp gió.

    Nổ lớn ở Bắc Ninh, 2 người chết, 6 người bị thương

    Theo báo Tri thức Trực tuyến, sáng 3/1, một tài khoản mạng xã hội đăng thông tin về vụ nổ được cho là xảy ra tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

    Hiện trường vụ nổ

    Theo nội dung đăng tải, vụ nổ diễn ra lúc 4h30 và chưa xác định được số người thương vong. Người này mô tả tại hiện trường, các loại đầu đạn bay khắp nơi.

    Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận, vụ nổ xảy ra tại làng nghề ở xã Văn Môn. Thông tin ban đầu có 2 cháu bé tử vong, 6 người bị thương.

    Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội ở Hà Nội

    Vụ việc xảy ra khoảng 20h tối 2/1, trên đường Võ Chí Công, đoạn gần nút giao cắt với đường Nguyễn Hoàng Tôn.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô con BKS 88A-065.64 lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ Hoàng Quốc Việt về cầu Nhật Tân, đến khu vực cách đường Nguyễn Hoàng Tôn khoảng 50 m thì bốc cháy dữ dội.

    Ngọn lửa bốc mạnh ở phần đầu xe, tỏa nhiều khói, khiến người đi đường hoảng loạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa, các phương tiện lưu thông qua khu vực phải di chuyển từ từ.

    Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 (Cảnh cát PC&CC Hà Nội) đã huy động 2 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, tổ chức dập lửa.

    Khi đám cháy được tắt, chiếc ô tô đã bị hư hỏng nặng, cháy rụi phần đầu xe và một phần nội thất. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

    Người đàn ông tự thiêu trong nhà

    Chiều 2/1, một người đàn ông tên H. (SN 1976, sinh sống tại tầng 1 một căn nhà thuộc phố Quang Trung, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) bất ngờ đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu ngay trong căn phòng đang sinh sống.

    Hải Phòng: Người đàn ông bất ngờ tẩm xăng tự thiêu trong nhà - Ảnh 1

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

    Phát hiện vụ việc, Công an phường Phạm Hồng Thái và người dân sinh sống xung quanh cùng lực lượng chữa cháy đã có mặt để dập lửa. Tuy nhiên ông H. đã tử vong, một số đồ đạc trong căn nhà cũng bị cháy rụi.

    Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đến 15h cùng ngày đã bàn giao thi thể ông H. cho gia đình để lo hậu sự.

    Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ ôtô tông chết 5 công nhân ở Hà Giang

    Tối 2/1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia có công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết tại Hà Giang. Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

    Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ ôtô tông chết 5 công nhân ở Hà Giang - Ảnh 1

    Chiếc ôtô gây tai nạn tại hiện trường - Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

    Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng.

    Phó thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng ở Hà Giang phải xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với tài xế gây tai nạn.

    Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hà Giang, khoảng 14h40, ngày 2/1, tại Km1+500 đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương thuộc địa bàn thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 23A - 046.54 và Tổ công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Anh - Hà Giang đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương.

    Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Lái xe ô tô gây tai nạn hiện đang bỏ trốn, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-312018-a215109.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan