Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/8/2018: Diễn biến mới nhất vụ cô giáo vào nhà nghỉ cùng Trưởng phò


Thứ 3, 07/08/2018 | 22:38


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/8/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức mới nhất vụ cô giáo vào nhà nghỉ cùng Trưởng phòng GD&ĐT

Xung quanh vụ việc ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Cái Nước bị tố cáo vào nhà nghỉ với cô giáo L., ngày 3/8, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết đã thành lập Tổ kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối ông Phụng, do có quan hệ mờ ám với nữ đồng nghiệp.

Chia sẻ trên báo Đất Việt, ngày 6/8, đại diện sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau nói: “Hiện tại, chưa có kết luận chính thức khẳng định ông Phụng có quan hệ bất chính với cô L hay không mà mới chỉ dừng ở mức độ vào chung nhà nghỉ rồi mượn tiền thôi.

Từ khi sự việc xảy ra, ông Phụng vẫn luôn giữ quan điểm cho rằng, ông vào nhà nghỉ khi đi khám bệnh và cho cô L vay tiền. Về số tiền cô L vay ông Phụng mấy trăm nghìn hiện cũng chưa có báo cáo cụ thể"

Về phần cô L., đại diện Sở thông tin cho hay nữ giáo viên này đang giữ chức Hiệu phó của một trường mầm non ở huyện Cái Nước, kiêm tổ trưởng của tổ mầm non. Cô L. đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ.

"Cô L. trẻ, được đánh giá là đẹp xuất sắc và được nhiều người để ý... Hiện tại cô L. vẫn đi dạy bình thường", nguồn trên dẫn lời đại diện Sở GD-ĐT Cà Mau.

Lộ diện tài xế Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều ở hầm Kim Liên

Theo báo Giao Thông, sáng 7/8, tài xế Lê Đức Khổng (SN 1960, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)- người điều khiển xe Mercedes biển sổ "ngũ quý" 29A-777.77 chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên đã đến trụ sở Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm việc.

Tại đây, tài xế Khổng cho biết, vào khoảng 15h15 ngày 5/8, ông điều khiển ôtô Mercedes 29A-777.77 của Công ty Cổ phần Vật tư nông sản (địa chỉ tại 14 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) lưu thông hướng Xã Đàn. Khi đến khoảng giữa hầm Kim Liên thì phát hiện vụ tai nạn giao thông trước mặt gây ùn tắc, nên đã cho xe quay lại và chạy ngược chiều trong hầm.

Lộ diện tài xế Mercedes biển

Tài xế Khổng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông

“Vì thời điểm trên đường rất vắng và tôi cũng nhận thức được việc cho xe chạy quay lại như vậy là rất nguy hiểm", báo Giao thông dẫn lời tài xế Khổng.

Đội CSGT số 3 đã lập biên bản lỗi vi phạm đi ngược chiều đối với tài xế Khổng. Với lỗi vi phạm này, tài xế Lê Đức Khổng bị phạt tiền 1 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 2 tháng.

Vào chiều 5/8, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh xe ô tô Mercedes 29A-777.77 chạy ngược chiều qua đường một chiều hầm Kim Liên, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải khiến dư luận xôn xao, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của tài xế này.

Cô gái mặc đồ lót nhảy múa giữa sông Tô Lịch có biểu hiện tâm thần

Cô gái mặc đồ lót nhảy múa giữa sông Tô Lịch có biểu hiện tâm thần - Ảnh 1

Cô gái trẻ mặc đồ lót bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa. Ảnh cắt từ clip

Sáng 7/8, trao đổi với PV, ông Hoàng Tiến Thành - Trưởng công an phường Quan Hoa cho biết: “Cô gái trẻ mặc quần áo lót đứng trên bè rau giữa sông Tô Lịch nhảy múa có biểu hiện tâm thần và không thấy dấu hiệu dương tính với chất ma túy. Hiện gia đình đã đưa cô gái này vào Bệnh viện tâm thần Sài Đồng - Long Biên”.

Trước đó, sáng 6/8, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh và đoạn clip ghi ảnh một cô gái trẻ mặc quần áo lót đứng giữa sông Tô Lịch (Cầu Giấy, Hà Nội) gây xôn xao. Theo đó, cô gái thản nhiên đứng trên một bè rau giữa sông rồi nhảy nhót, vẫy tay chào mọi người ở trên bờ.

Bé gái 6 tuổi mất tích khi sà lan gặp nạn trên sông

Trước đó, vào chiều 6/7, anh Phạm Văn Thắng (33 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển sà lan mang biển số Trà Vinh chở gạch lưu thông trên sông Cổ Chiên, hướng từ TP Vĩnh Long đi Vũng Liêm.

Bé gái 6 tuổi mất tích khi sà lan gặp nạn trên sông - Ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Khi đến ngã ba sông Cổ Chiên giao với sông Mang Thít thì sà lan bị lật nghiêng do tránh một ghe tải khác. Nước sau đó tràn mạnh vào sà lan, khiến phương tiện này bị lật úp. Thời điểm gặp nạn, trên sà lan có 5 người (vợ chồng anh Thắng, 2 con nhỏ cùng thuyền trường).

Nhận được tin báo vụ việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến thiện trường và cứu được 4 nạn nhân đưa vào bờ. Riêng bé gái 6 tuổi (con út của anh Thắng) bị nước cuốn mất tích, đến trưa 7/8 vẫn chưa tìm thấy.

Nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy, chặn ô tô trên quốc lộ bị phạt nặng

Trao đổi với báo chí, Trung tá Tống Thành Văn- Trạm trưởng Trạm CSGT QL1A (Thanh Hóa) cho biết, đã triệu tập và xử lý 2 trường hợp vi phạm trong tổng số 4 xe máy dàn hàng ngang không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu ô tô trên quốc lộ.

Nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy, chặn ô tô trên quốc lộ bị phạt nặng - Ảnh 1

Nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy, chặn ô tô trên quốc lộ. Ảnh cắt từ video

Theo đó, 2 trường hợp vi phạm được xác định là: Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002) chạy xe máy BKS 36F4-6410 và Hoàng Văn Dương (SN 1996) chạy xe BKS 36B5-349.22, cùng 2 người ngồi sau là Phạm Văn Huy (SN 1990) và Nguyễn Văn Tùng (SN 2001) đều trú tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung.

Cả 2 trường hợp đều vi phạm lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hoàng chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, còn Hoàng Văn Dương điều khiển xe không có giấy phếp lái xe.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ các xe mô tô vi phạm, đồng thời xử phạt hành chính tổng số tiền 4 triệu đồng.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-882018-dien-bien-moi-nhat-vu-co-giao-vao-nha-nghi-cung-truong-pho-a239258.html