Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2018


Thứ 4, 09/05/2018 | 03:48


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hơn 100 cảnh sát vật lộn với lửa đỏ tại công ty giấy ở SG

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lúc rạng sáng - Ảnh: Dân Việt

Khoảng 3h rạng sáng nay (9/5), người dân phát hiện khói lửa bùng phát bên trong Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phước Sinh nằm trong KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên hô hoán thông báo dập lửa. Lực lượng bảo vệ dùng nhiều bình CO2 và nước dập đám cháy nhưng bất thành do ngạt khói.

Chỉ trong tích tắc, lửa bao trùm toàn bộ công ty kèm theo cột khói đen ngòm. Đứng xa cả km vẫn thấy lửa đỏ rực cả một khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 11, quận Gò Vấp, quận Tân Phú, Phòng cứu nạn cứu hộ… đã triển khai 21 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chia ra làm nhiều hướng dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang các công ty kế bên. Lính cứu hỏa phải đeo bình oxy, mặc áo chống lửa để tiếp cận hiện trường.

Đến hơn 7h cùng ngày, lửa đã được dập tắt nhưng khói bên trong công ty vẫn còn bốc nghi ngút, cảnh sát liên tục xịt nước vào.

Thông tin tại hiện trường, diện tích cháy khoảng 1.500m2 nhà xưởng, khoảng 3.000 tấn giấy cuộn của công ty thành tro.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Gần 100 tấn ngao chết trắng đầm

Gần 100 tấn ngao của hộ gia đình bà Dung chết trắng đầm hồi tháng 4 - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 8/5, ông Đặng Trường Giang, Phó phòng dịch tễ, Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa), cho biết các ngành chức năng đã làm rõ nguyên nhân gần 100 tấn ngao ở các xã Quảng Trạch, Quảng Nham, huyện Quảng Xương, chết trắng đầm.

Sau khi lấy mẫu ngao, mẫu nước gửi đi xét nghiệm dịch bệnh và các chỉ số môi trường nước, nhà chức trách xác định tảo nở hoa là nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt.

"Thời điểm kiểm tra, khu vực này nước sông đục, có màu đỏ do tảo nở hoa. Trong khi đó các chỉ số môi trường, dịch bệnh đều không có. Do vậy tảo nở hoa là nguyên nhân chính gây hiện tượng ngao chết hàng loạt", ông Giang nói.

Ông Giang cho biết thêm khu vực đầm nuôi ngao của hộ dân ở xã Quảng Thạch, Quảng Nham, nằm trong khu vực giáp ranh giữa sông Yên và sông Lý, gần cửa biển. Nơi đây có lượng phù sa màu mỡ, tảo phát triển mạnh.

"Thời điểm trước khi ngao chết, khu vực bãi ngao xã Quảng Thạch nằm trong vùng ảnh hưởng cục bộ do tảo nở hoa nên số lượng ngao chết nhiều, còn ở xã Quảng Nham không nằm trong luồng chính của thủy triều đỏ nên tỷ lệ ngao chết thấp hơn", ông Giang phân tích.

Trước đó, từ ngày 9 đến 20/4, gần 100 tấn ngao đến kỳ thu hoạch của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Sơn, và Phạm Thị Dung (ở thôn Thạch Hải, xã Quảng Trạch) bất ngờ chết trắng, không rõ nguyên nhân.

Thiệt hại ước tính hơn 1,3 tỷ đồng khiến gia đình rơi vào cảnh thua lỗ, trắng tay. Ngoài ra, còn có khoảng 40 ha của hàng chục hộ dân ở xã Quảng Nham chết rải rác.

Trung tâm ngoại ngữ bị giải thể sau vụ giáo viên mạt sát học viên

Tối 8/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với Công ty MST do tự ý thành lập trung tâm MST English để tổ chức dạy ngoại ngữ. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, giáo viên của trung tâm, bị phạt 5 triệu đồng do xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học.

Ngoài ra, Sở Giáo dục Hà Nội thông báo dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại Công ty MST. Trung tâm ngoại ngữ MST English bị giải thể.

Trước đó ngày 5/5, video cãi nhau giữa giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến và học viên của Trung tâm MST xuất hiện trên Facebook, khiến cộng đồng phẫn nộ. Khi bị từ chối đóng phạt, cô giáo gọi học viên là "con lợn", "thằng cù nhầy", "thằng mặt người óc lợn" và nhiều ngôn từ tục tĩu. Khẳng định "không cần tư cách giáo viên giẻ rách", giáo viên yêu cầu học viên tuân thủ luật lệ bởi đã ký cam kết trước khi học.

Ngày 6/5, Sở Giáo dục Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố (PA83) và Ban kiểm tra liên ngành ba quận Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm - nơi MST English đặt địa điểm đào tạo, kiểm tra các cơ sở. Đoàn kết luận, trung tâm ngoại ngữ MST English vi phạm quy định khi cả ba cơ sở chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở Giáo dục.

Ngày 7/5, Sở Giáo dục tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Bà Tuyến chỉ xuất trình được bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán; các văn bằng, chứng chỉ khác chưa cung cấp được.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH phòng chống SV đánh bạc trên mạng

Trong công văn vừa gửi đến các trường đại học nói chung cùng toàn bộ hệ thống các trường trung cấp, cao đẳng sư phạm, Bộ GD - ĐT nhận định tình trạng học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Điều này dẫn đến nhiều hệ luỵ cho chính bản thân học sinh, sinh viên, gia đình và cả xã hội. Trong khi đó, việc cá độ, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế công tác học sinh, sinh viên.

Vì vậy, theo ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT), để khắc phục tình trạng trên, bộ yêu cầu các trường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong nhà giáo, học sinh, sinh viên trong phòng, tránh, tố giác các hành vi cá độ, đánh bạc qua mạng.

Mặt khác, các trường phải thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin về các trường hợp người học có biểu hiện bất thường để phối hợp với gia đình, các đoàn thể và cơ quan chức năng của địa phương kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, các trường sẽ phải báo cáo xuất về bộ khi có các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020 với mục tiêu giảm số vụ việc, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Theo đó, từng trường đều phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án này.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-952018-a228975.html