+Aa-
    Zalo

    Tình tiết mới trong vụ trẻ 24 tháng tử vong nghi sặc cháo ở Bình Định

    ĐS&PL Chính quyền địa phương cho biết, nhà trẻ nơi xảy ra vụ việc cháu bé 24 tháng tử vong nghi sặc cháo đã bị đình chỉ giấy phép cách đây 1 năm.

    Chính quyền địa phương cho biết, nhà trẻ nơi xảy ra vụ việc cháu bé 24 tháng tử vong nghi sặc cháo đã bị đình chỉ giấy phép cách đây 1 năm.

    Giấy phép nhà trẻ nơi cháu bé tử vong nghi sặc cháo bị đình chỉ cách đây 1 năm. (Ảnh: Dân Trí)

    Ngày 24/3, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, nhà trẻ M.A. không đủ điều kiện hoạt động và bị cơ quan chức năng đình chỉ cách đây gần 1 năm.

    “Nhà trẻ này sau thời gian hoạt động, chính quyền địa phương kiểm tra thì phát hiện không đủ điều kiện hoạt động nên đã đình chỉ hoạt động từ tháng 4/2017. Sau đó, cơ sở này chỉ nhận trông coi khoảng 4-5 cháu, nhưng chủ yếu là người thân quen”, ông Nhân nói.

    Trước đó, ngày 23/3, anh Tô Văn Th. (SN 1985, trú xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) được chủ nhóm trẻ M.A. địa chỉ ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước), báo tin cháu Tô Minh Tr. (2 tuổi) là con ruột của anh bị sặc cháo bất tỉnh. Anh Th. vội vàng cùng gia đình chạy đến nhà trẻ đưa con mình đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

    Hai giáo viên khiến trẻ tử vong tại quận Long Biên (Hà Nội) trong phiên tòa phúc thẩm

    Vụ việc này tương tự vụ cháu bé tử vong do sặc cháo tại quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra hồi năm 2013. Cụ thể, một bé gái 12 tháng tuổi khi đi học ngày thứ hai tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ thì bất ngờ tím tái sau khi ăn cháo và sau đó đã tử vong.

    Theo kết luận giám định của Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế), nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là ngạt do dị vật đường thở.

    Ngày 26/10/2017, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo (là hai giáo viên lớp nạn nhân) tội danh Vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Bị cáo Ngô Thị Hà Quyên 12 tháng tù và bị cáo Đinh Thị Hồng nhận mức án 20 tháng tù giam. Do gia đình xin giảm nhẹ hình phạt nên hai bị cáo được chuyển từ hình phạt tù giam thành tù treo.

    Hoàng Giang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-tiet-moi-trong-vu-tre-24-thang-tu-vong-nghi-sac-chao-o-binh-dinh-a223679.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan