Tổng thống Pháp thuyết phục các nước đồng minh ở lại Syria


Thứ 2, 23/04/2018 | 00:22


Cùng sự kiện

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, Pháp và các nước đồng minh không nên vội rời Syria sau khi chiến sự ở đây chấm dứt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, Pháp và các nước đồng minh không nên vội vàng rời Syria sau khi chiến sự ở đây chấm dứt.

"Chúng ta cần phải xây dựng một Syria mới sau chiến tranh và đó là lý do tại sao tôi cho rằng vai trò của Mỹ là rất quan trọng", RT dẫn lời Tổng thống Macron trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 22/4 với hãng tin Fox News.

Tổng thống Pháp cũng nói thêm: "Ngày mà chúng ta hoàn thành cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ở Syria), nếu chúng ta rời đi một cách dứt khoát và hoàn toàn, chúng ta sẽ vô tình để lại khoảng trống cho chính quyền Syria và Iran phát động một cuộc xung đột mới".

Ông Macron nhấn mạnh, tất cả các nước trong khu vực, kể cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đều sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc "xây dựng một Syria mới". "Tất nhiên, việc quyết định tương lai sẽ phụ thuộc vào người dân Syria", nhà lãnh đạo Pháp nói.

Tin tức - Tổng thống Pháp thuyết phục các nước đồng minh ở lại Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA

Những bình luận trên của ông Macron đưa ra không lâu sau khi liên quân Mỹ-Anh-Pháp không kích 105 tên lửa vào Syria hôm 14/4 để đáp trả cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Mặc dù Mỹ cùng Anh và Pháp đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Syria hôm 14/4 nhưng Tổng thống Trump từng bày tỏ ý định muốn rút quân đội Mỹ khỏi đây và trao lại trách nhiệm cho các quốc gia đồng minh trong khu vực

Chủ tịch Đảng Mặt trận quốc gia Pháp đối lập, bà Marine Le Pen đã chỉ trích quyết định của ông Macron về việc tham gia cuộc không khích trên là làm mất đi cơ hội của Pháp trong việc hành xử như một quốc gia không phụ thuộc trên trường quốc tế

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 103 tên lửa đã được phóng bởi Mỹ và đồng minh, trong đó, 71 quả đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Syria. Tuy nhiên, Mỹ lại khẳng định toàn bộ 105 quả đều đã trúng mục tiêu.

Ông Macron hôm nay 23/4 sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ. Lãnh đạo nhiều nước đã đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm 2017, nhưng ông Macron sẽ là người đầu tiên được tiếp đón theo nghi lễ chính thức - nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng nhân kỷ niệm gần 250 năm quan hệ Mỹ-Pháp và là thượng khách trong quốc yến đầu tiên của ông Trump.

Nhân Văn (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-phap-thuyet-phuc-cac-nuoc-dong-minh-o-lai-syria-a227286.html