TP.HCM: Nhiều thẩm phán xin nghỉ việc vì quá áp lực


Thứ 6, 06/07/2018 | 09:34


Cùng sự kiện

Trong 6 tháng đầu năm, TAND TP.HCM đã cho nghỉ việc theo nguyện vọng gần 20 người trong đó 10 thẩm phán.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, TAND TP.HCM cho nghỉ việc theo nguyện vọng gần 20 người trong đó 10 thẩm phán. Có thẩm phán rất giỏi, có người mới bổ nhiệm được 1 tháng.

Sáng 6/7, Hội nghị lần thứ 17 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 nhiệm kì 2015 - 2020 bước sang ngày làm việc thứ 3 với với phần thảo luận tại hội trường.

Hàng chục thẩm phán nghỉ việc vì quá áp lực. Ảnh: ANTĐ

Tại buổi thảo luận, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM cho hay, trong năm 2016, TAND hai cấp thụ lý khoảng 56.000 vụ án, sang năm 2017 đã tăng lên hơn 57.000. Tới năm 2018, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã thụ lý hơn 49.000 vụ.

Từ 2017 đến nay, án hình sự phức tạp, án điểm tại TP tăng cao. Thực tế xét xử cho thấy, có những vụ án lên tới 70-80 bị cáo, số người liên quan lên đến hàng trăm. Ngoài ra, trong 12 vụ án điểm của năm 2018 thì TP.HCM xét xử 6 án, Hà Nội 4 án và 2 án ở tỉnh.

Với tốc độ tăng như hiện nay, Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương dự báo, năm 2018 tổng số vụ án có thể lên tới hơn 100.000 vụ. Như vậy, theo thống kê hơn 2 năm qua cho thấy, bình quân mỗi thẩm phán phải xử 10 vụ án/1 tháng, trong khi chỉ tiêu giao chỉ từ 4-6 vụ.

Chính bởi vậy, áp lực cũng đè nặng lên nhân sự của tòa. Hiện thẩm phán và thư ký tòa đang thiếu, trong khi lại phải giảm 10% biên chế theo quy định.

“6 năm qua, án ở TP.HCM tăng gấp đôi mà phải giảm 10% biên chế. Ban cán sự Đảng của tòa án đã có nghị quyết nếu như kể năm 2018 nếu như hàng năm tòa án không giảm được 10% biên chế theo lộ trình hàng năm thì chánh án tòa án cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm, không được xét thi đua cá nhân và tập thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, TAND TP.HCM cho nghỉ việc theo nguyện vọng gần 20 người trong đó 10 thẩm phán. Có thẩm phán rất giỏi, có người mới bổ nhiệm được 1 tháng. Tôi hỏi tại sao nghỉ họ trả lời công việc áp lực quá”, bà Hương nói.

Vì các vấn đề trên, bà Ung Thị Xuân Hương đề nghị được giữ nguyên biên chế. "Nếu có giảm thì cho phép giảm theo lộ trình chứ không nên cào bằng giữa các địa phương bởi chỉ riêng số án thụ lý của tòa án một quận ở TP.HCM đã tương đương một số tỉnh", Chánh án Hương nói.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-nhieu-tham-phan-xin-nghi-viec-vi-qua-ap-luc-a235539.html