+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Làm rõ vụ 30 trẻ bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì

    ĐS&PL Các bé sau khi nhập viện phải truyền dịch, một số bé thì tiêm thêm thuốc, uống thuốc chống nôn và thuốc đau bụng.

    Các bé sau khi nhập viện phải truyền dịch, một số bé thì tiêm thêm thuốc, uống thuốc chống nôn và thuốc đau bụng. 

    Theo tin từ Bệnh viện quận Tân Phú, TP.HCM, đơn vị này vừa tiếp nhận khoảng 30 trẻ em nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì dăm bông.

    30 trẻ bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: VOV

    Bác sĩ Lương Văn Sinh - Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cho biết, từ 11h  đến 13h hôm nay (28/10), khoa cấp cứu liên tục tiếp nhận các ca nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Hầu hết các bệnh nhân là trẻ em trong độ tuổi từ 7-12. Trong số này có 5 trẻ bị tụt huyết áp, sức khỏe yếu, lừ đừ. Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên là  Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

    Các trẻ bị ngộ độc đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trí thức trẻ

    Hiện nhiều bé đã ổn định nhưng gia đình muốn xin ở lại theo dõi, chưa cho xuất viện.

    Được biết, sáng cùng ngày, số trẻ em này đến 1 nhà thờ trên địa bàn phường Tân Quý, quận Tân Phú để sinh hoạt và có ăn sáng bánh mì với chà bông.

    Đến trưa cùng ngày, các trẻ có biểu hiện nôn ói, đau bụng và mệt mỏi nên được đưa vào BV quận Tân Phú để cấp cứu.

    Qua tìm hiểu, chà bông mà các bé ăn được cung ứng từ một cơ sở sản xuất tại Củ Chi, bánh mì được cung cấp tại một cơ sở trên địa bàn quận Tân Phú.

    Ngay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-lam-ro-vu-30-tre-bi-ngo-doc-phai-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-a249208.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan