Trích xuất camera, bắt "yêu râu xanh" có hình xăm hoa hồng


Thứ 3, 24/10/2017 | 02:14


Cùng sự kiện

Thấy bé gái đang đứng trong sân trường, Vinh bước vào dụ dỗ bé đi mua bánh rồi chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ đánh đập rồi giở trò đồi bại.

Thấy bé gái đang đứng trong sân trường, Vinh bước vào dụ dỗ bé đi mua bánh rồi chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ đánh đập rồi giở trò đồi bại.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam Hà Tuấn Vinh (37 tuổi), trú ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang -Tháp Chàm về tội hiếp dâm trẻ em - báo Công an Nhân dân đưa tin.

Theo báo Công an TP HCM, trước đó, khoảng 13h ngày 19/10, khi em Nhung* (9 tuổi) là học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở Ninh Phước (Ninh Thuận) đang đứng trong sân trường thì một nam thanh niên bước vào dụ dỗ chở bé gái đi mua bánh.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Nam thanh niên này dùng xe máy chở cháu bé đến đoạn đường vắng ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải sau đó khống chế nạn nhân giở trò đồi bại. Trước khi chở Nhung về trường học, thanh niên này đưa cho nạn nhân 10.000 đồng và đe dọa giết nếu kể lại vụ việc cho người khác.

Khi vào lớp, cô giáo thấy vết sưng đỏ trên khuôn mặt Nhung nên gặng hỏi, sau đó đưa em lên gặp Ban giám hiệu. Tại đây, Nhung đã kể lại toàn bộ sự việc. Em cho biết người thanh niên này điều khiển xe Sirius màu đen trắng, có xăm hình hoa hồng trên tay, hình con rồng trên đùi.

Sự việc được nhà trường báo lên cơ quan chức năng. Công an huyện Ninh Phước đã trích xuất camera an ninh các nhà dân dọc bên đường để truy tìm thủ phạm. Sau 3 ngày truy tìm, Công an đã bắt được nghi phạm Hà Tuấn Vinh.

Các giáo viên cho biết bé Nhung có hoàn cảnh rất khó khăn, ở trường bé rất hiền và chăm ngoan - TTXVN thông tin thêm.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trich-xuat-camera-bat-yeu-rau-xanh-co-hinh-xam-hoa-hong-a206377.html