Triệt phá đường dây đánh lô đề hàng trăm triệu đồng do "nữ quái" cầm đầu tại Hà Tĩnh


Thứ 3, 15/01/2019 | 07:14


Cùng sự kiện

Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng do một đối tượng nữ giới cầm đầu.

Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng do một đối tượng nữ giới cầm đầu.

Sáng ngày 15/1, theo thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này vừa thực hiện Chuyên án “ĐB0618”, triệt phá thành công đường dây lô đề do đối tượng Bùi Thị Hà Lan (SN 1974), trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh cầm đầu.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 12/1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Tĩnh đã đồng loạt đột kích 8 tụ điểm đầu mối chuyên ghi lô đề trên địa bàn, bắt giữ 8 đối tượng.

Lực lượng công an làm việc tại nhà của đối tượng Bùi Thị Hà Lan. Ảnh: Người Đưa Tin

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Thị Hà Lan (SN 1974), Nguyễn Thị Thanh (SN 1956), Lê Thị Nga (SN 1976), Nguyễn Thị Liên (SN 1990), Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1993), đều trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh; Cao Thị Hương (SN 1970), trú tại phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Chương (SN 1960), cùng trú tại TP.Hà Tĩnh.

Tại nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 16 điện thoại, 2 máy tính casio, 63 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Được biết, từ tháng 6/2018, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều đối tượng tham gia, cầm đầu là Bùi Thị Hà Lan.

Các tang vật được công an thu giữ. Ảnh: SGGP

Để qua mắt lực lượng chức năng và che dấu hành vi phạm tội, Bùi Thị Hà Lan đã tổ chức đường dây với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số “ĐB0618” để đấu tranh triệt phá.

Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận hàng ngày những người đầu mối tổng hợp các bảng lô đề chuyển về cho Bùi Thị Hà Lan. Trước khi bị bắt giữ, trong sổ giao dịch của đường dây này lên đến cả trăm triệu đồng.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-danh-lo-de-hang-tram-trieu-dong-do-nu-quai-cam-dau-tai-ha-tinh-a259373.html