+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ kho đạn ở Gia Lai: Người dân kể lại giây phút tháo chạy

    ĐS&PL “Trong lúc gia đình tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng nổ lớn. Mới đầu thì tôi tưởng có nhà nào bị nổ bình gas nên chạy ra xem thì thấy khói bốc cao...

    “Trong lúc gia đình tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng nổ lớn. Mới đầu thì tôi tưởng có nhà nào bị nổ bình gas nên chạy ra xem thì thấy khói bốc cao từ sau Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273. Do ở khu vực nổ cách hơn 3km nên ngôi nhà của tôi bị rung lắc…”, bà Nguyễn Thị Lan cho hay.

    Theo báo Dân Trí, đến 7h ngày 11/1, mọi công tác khắc phục những mảnh vỡ tại kho đạn thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 đang được cơ quan chức năng phối hợp tiến hành xử lý. Khu vực xảy ra vụ nổ cách khu dân cư khoảng 3-5km nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã hạn chế người dân hiếu kỳ vào gần khu vực nguy hiểm.

    Những người dân gần khu vực nổ cho biết, vào khoảng 22h ngày 10/1, khi đang ngủ thì giật mình bởi nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều người hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà.

    Hình ảnh vụ nổ cắt từ video do người dân quay lại. Ảnh: VnExpress

    “Trong lúc gia đình tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng nổ lớn. Mới đầu thì tôi tưởng có nhà nào bị nổ bình gas nên chạy ra xem thì thấy khói bốc cao từ sau Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273. Do ở khu vực nổ cách hơn 3km nên ngôi nhà của tôi bị rung lắc…”, bà Nguyễn Thị Lan cho hay.

    Ông Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, nhà gần khu vực nổ) cho biết: “Khoảng 22h25, khi nghe tiếng nổ lớn thì người dân ngơ ngác xem. Lúc đó có các cán bộ, chiến sỹ vừa chạy lại bảo chạy xa khỏi hiện trường, chạy càng xa càng tốt. Tôi kịp lấy xe máy rồi chạy nhanh ra khỏi hiện trường khoảng hơn 5km mà vẫn nghe tiếng nổ đùng đùng….”.

    Trao đổi với PV báo Tri thức Trức tuyến, ông Lê Viết Phẩm, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ nổ, ông đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo sơ tán dân ở khu vực lân cận kho đạn.

    "Do kho đạn nằm xa doanh trại và khu dân cư nên không gây thiệt hại về người", ông Phẩm cho biết.

    Ông Ngô Thanh Tùng, Chủ tịch xã K’Dang cũng cho biết, vụ nổ kéo dài trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ từ 22h ngày 10/1 và không gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-kho-dan-o-gia-lai-nguoi-dan-ke-lai-giay-phut-thao-chay-a216006.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan