Vụ rơi từ tầng 4 tòa nhà đang xây, 2 công nhân chết tại chỗ: Danh tính nạn nhân


Thứ 2, 21/01/2019 | 07:28


Cùng sự kiện

Trong lúc đang làm việc, 3 công nhân bị ngã từ tầng 4 công trình xây dựng tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trong lúc đang làm việc, 3 công nhân bị ngã từ tầng 4 công trình xây dựng tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 21/1, tại đường Châu Thị Tế, thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang.

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, 3 công nhân đang đứng trên giàn giáo tầng 4 để đổ bê tông tại công trình khách sạn 4 tầng ở khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam bất ngờ ngã xuống đất.

Vụ việc khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn lao động ở An Giang, khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: Dân Trí

“Tôi bán quần áo ở đây thấy họ ngày nào cũng leo lên giàn giáo đổ bêtông mà không mang dây đeo. Hồi sáng vừa nghe tiếng 'rầm' một cái, ngó ngang thấy họ nằm xuống đất ra nhiều máu rồi”, bà Tr. - một người chứng kiến vụ việc chia sẻ với PV báo Tuổi Trẻ.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) và chị Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang), 2 người này té từ tầng 4 tòa nhà xuống đất, bị đa chấn thương, gãy cổ, gãy xương nhiều. Nạn nhân còn lại bị thương nặng là anh Nguyễn Văn Út (41 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang). Anh Út đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Chia sẻ với báo chí, ông Huỳnh Ngọc Trư- Chủ tịch UBND phường Núi Sam cho biết, theo giấy phép xây dựng, công trình này do ông Trần Văn Lật - đại diện doanh nghiệp Lộc Kim Chi - làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là một doanh nghiệp ở TP Châu Đốc.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, thành phố đã nắm báo cáo và đang chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên. Công trình này có giấy phép xây dựng nhưng do bất cẩn xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Theo ông Tuấn, sắp tới thành phố Châu Đốc sẽ rà soát lại các công trình xây dựng không đảm bảo an toàn để nhắc nhở thực hiện đúng luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người là trên hết.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-roi-tu-tang-4-toa-nha-dang-xay-2-cong-nhan-chet-tai-cho-danh-tinh-nan-nhan-a260218.html