Theo báo Dân trí, sáng 3/3, tại khu di tích Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân có rất nhiều phương tiện lớn, nhỏ chở khách du lịch từ Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đến thăm di tích lịch sử này khiến tình trạng giao thông hỗn loạn. Lượng khách đổ về rất đông, các tài xế điều khiển phương tiện phải tự tìm chỗ đậu, đỗ xe. Nhiều ô tô, xe máy đậu trước các hàng quán bán đồ giải khát, lưu niệm. Số hàng quán này đã tồn tại từ năm 1990 đến nay. Một vị lãnh đạo của UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu từng cho hay, sắp tới, sau khi bàn giao Hải Vân Quan, sẽ khảo sát, quy hoạch khu vực này để phục vụ du lịch di tích. Các phương tiện dừng đỗ ngổn ngang, gây tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Rất dễ nhận thấy, đây là một vòng cung, gấp khúc, phía nam đường đèo đổ về Đà Nẵng, phía bắc đổ về Thừa Thiên Huế đều là cung đường có độ dốc rất lớn. Từ khi đường hầm Hải Vân đi vào hoạt động, đường đèo chỉ dành cho các phương tiện có trọng tải lớn, chở hàng cồng kềnh, dễ cháy nổ... Việc các xe chở khách du lịch đậu đỗ trên đỉnh đèo ít nhiều gây cản trở về tầm quan sát, ảnh hưởng các phương tiện tải trọng lớn đang leo dốc hoặc xuống dốc, vô cùng nguy hiểm. Đèo Hải Vân là một trong những đỉnh đèo nổi tiếng tại Việt Nam. Đèo cao gần 500m so với mực nước biển và nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Nơi đây có nhiều khúc cua hiểm trở và từng là "điểm đen tai nạn". Tuy nhiên, nhiều du khách lại chọn khúc cua để trải nghiệm, ngắm cảnh và chụp hình. Thời gian qua, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng cũng tăng cường công tác giám sát, xử phạt sai phạm về An toàn giao thông tại khu vực đèo Hải Vân. Theo báo Đà Nẵng, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp, Công an phường Hòa Hiệp Bắc, Công an quận Liên Chiểu phối hợp duy trì tuần tra, chốt chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về Luật Giao thông đường bộ. Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Đội phó phụ trách Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, bên cạnh công tác tuần tra, chốt chặn, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phố biến Luật Giao thông đường bộ cho người dân, du khách, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông trên đèo trong thời gian qua. Bên cạnh đó, phối hợp chính quyền địa phương khảo sát các hàng quán trên đèo Hải Vân; đề nghị các chủ quán viết cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông, không lấn chiếm lề đường làm nơi đỗ xe có khách. Đặc biệt, qua các phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị thường xuyên xác minh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm giao thông trên tuyến đèo. So với cùng kỳ năm 2023, trong trước và sau Tết năm 2024, không có tình trạng thanh - thiếu niên tụ tập gây mất an toàn giao thông trên đèo; không xảy ra tai nạn giao thông. Thời gian tới, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp duy trì lực lượng tuần tra, chốt chặn trên đèo vào các ngày trong tuần, chú trọng tại khu vực khúc cua tay áo và cây thông cô đơn. Ảnh: Dân trí, Báo Đà Nẵng
Bảo An (T/h)
Link bài gốc Lấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-trang-phuong-tien-giao-thong-hon-loan-tren-dinh-deo-hai-van-a612707.html