Chùm ảnh: Quảng cáo, rao vặt lem nhem khắp Thủ đô


Thứ 7, 15/04/2017 | 23:31


Những hình ảnh quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn ngày ngày “đeo bám” lên hàng trăm cột điện, tủ điện... trên địa bàn Thành phố, gây mất mỹ quan đô thị.

Những hình ảnh quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn ngày ngày “đeo bám” lên hàng trăm cột điện, tủ điện, tường nhà...trên địa bàn Thành phố, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tăng nguy cơ về tai nạn điện.

“Khoan cắt bê tông”, “Lắp đặt Internet”, “Cho thuê nhà”, "Tuyển nhân viên", "Hỗ trợ tài chính" ... là những hình ảnh quảng cáo, rao vặt trái phép đang bám lên hàng trăm cột điện, tủ điện, tường nhà, cây xanh, thậm chí cả cột biển điểm dừng xe buýt trên địa bàn Thành phố, không chỉ gây mất mỹ quan cho Đô Thị mà còn "tấn công" và che luôn đi biển cảnh báo an toàn, làm tăng nguy cơ về tai nạn điện, gây khó khăn cho công tác kiểm tra điện.


Mặt trước và mặt sau bảng thông báo điểm dừng xe buýt trên phố Trung Hòa (Cầu Giấy) bị dán đầy những tờ quảng cáo. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)

Những chiếc tủ điện với biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng nhưng những tờ giấy quảng cáo, rao vặt vẫn bị dán kín. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)
Những tờ quảng cáo dán chồng chéo lên nhau gây phản cảm tại ngõ 229 Cầu Giấy. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)
Một trong những hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị của thành phố. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)

Không chỉ trưng dụng cây xanh, những tấm quảng cáo còn được treo ngang với đường dây điện dân sinh. Ảnh chụp tại đường Khuất Duy Tiến – Nhân Chính. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)
Bảng thông báo khu dân cư trên đường Cầu Giấy bị “xâm hại”. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)

Ngoài việc bị dán giấy kín đặc, che mất cảnh báo nguy hiểm thì tủ điện trên đường Cầu Giấy còn là nơi để nhiều người dân ý thức kém xả rác. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)

Trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy), cảnh tượng “quen thuộc” cũng xuất hiện. (Ảnh: Công Minh – Văn Long)


Theo nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 của Chính phủ xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo vừa được ban hành và có hiệu lực từ 5/5/2017.

Nghị định mới tăng mức xử phạt với nhiều hành vi như: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-quang-cao-rao-vat-lem-nhem-khap-thu-do-a187294.html