+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Putin cách chức, buộc Tư lệnh lực lượng không quân Nga xuất ngũ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc cách chức và buộc xuất ngũ đối với Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.

    Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc cách chức và buộc xuất ngũ đối với Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.

    Theo tin tức trên báo VietnamPlus, ngày 26/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc cách chức và buộc xuất ngũ đối với Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS), Thượng tướng Viktor Bondarev.

    Sắc lệnh của Tổng thống Putin được đăng tải trên trang web thông tin pháp lý chính thức của chính phủ Nga nêu rõ: “Cách chức và trục xuất khỏi quân ngũ đối với Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Liên bang Nga.”

    Thượng tướng Viktor Bondarev. Ảnh: Reuters

    Báo Công lý thông tin thêm, người được chỉ định tạm thời thay thế ông Bondarev là Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Không quân - Vũ trụ, Trung tướng Pavel Kurachenko.

    Quyết định trên khiến nhiều người rất bất ngờ, đặc biệt là ông Bondarev. Hiện, chưa rõ tại sao Tổng thống Putin lại đưa ra quyết định nói trên.

    Trước đó hồi đầu năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra. Trong số 16 tướng lĩnh bị cách chức có 2 tướng lĩnh bị loại khỏi ngành quân đội.

    Cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến động thái này vẫn chưa được chính trường Nga tiết lộ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-putin-cach-chuc-buoc-tu-lenh-luc-luong-khong-quan-nga-xuat-ngu-a203198.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan