+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Trump: 'Thế giới muốn hòa bình, không phải chết chóc'

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổng thống Trump đã viết lên mạng xã hội Twitter rằng cộng đồng thế giới mong muốn “hòa bình” và ca ngợi lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

    Tổng thống Trump đã viết lên mạng xã hội Twitter rằng cộng đồng thế giới mong muốn “hòa bình” và ca ngợi lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

    "Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu 15 - 0 ủng hộ trừng phạt bổ sung Triều Tiên. Thế giới muốn hòa bình, không phải chết chóc", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 22/12, the Hill đưa tin.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty.

    Bình luận trên được công bố sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt mới, phản ứng vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 29/11.

    Nghị quyết đã giảm gần 90% sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên và lượng dầu thô cung ứng cho Triều Tiên tối đa 4 triệu thùng một năm.

    "Nghị quyết thể hiện thông điệp cụ thể Bình Nhưỡng, tiếp tục vi phạm sẽ chỉ làm gia tăng trừng phạt và cô lập", Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố sau bỏ phiếu.

    Nghị quyết trừng phạt mới cũng đề nghị các nước thành viên Liên Hợp Quốc trục xuất các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong 24 tháng, thay vì 12 tháng như dự thảo nghị quyết ban đầu. Thu nhập của các lao động này từng bị nghi hỗ trợ chương trình phát triển vũ khí của chính quyền Triều Tiên.

    Tổng thống Mỹ cũng từng nhiều lần thúc giục Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, ngừng cung cấp xăng dầu cho Bình Nhưỡng.

    GIA BẢO(Theo The Hill/Yonhap)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-trump-the-gioi-muon-hoa-binh-khong-phai-chet-choc-a213960.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan