+Aa-
    Zalo

    Triệt phá nhóm giang hồ Hải Phòng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhóm đối tượng gồm các thành phần cộm cán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại các tính phía Nam, đồng thời điều hành được dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.

    Theo Tri thức trực tuyến, cục Cảnh sát hình sự (C02), bộ Công an, ngày 21/12 cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 15 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

    triet pha nhom giang ho hai phong cam dau duong day danh bac hon 2 000 ty dong 01
    Đối tượng Nguyễn Văn Điền. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cục C02 phát hiện một số giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam nên lập chuyên án đấu tranh.

    Tờ Sài Gòn giải phóng cho hay, ngày 20/12, cục C02 chủ trì cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt ập vào 14 địa điểm ở nhiều quận, huyện ở TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, xe ô tô, 23 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật có liên quan.

    Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Nguyễn Văn Điền cầm đầu. Giúp sức cho Điền gồm Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn… đều là những đội tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự.

    Căn cứ vào các tài liệu, ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng 2.150 tỷ đồng.

    Hiện, cục C02 đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-nhom-giang-ho-hai-phong-cam-dau-duong-day-danh-bac-hon-2-000-ty-dong-a523207.html
    Cho vay tiền online, thu nợ kiểu “giang hồ”

    Cho vay tiền online, thu nợ kiểu “giang hồ”

    Thời gian gần đây, xuất hiện các app cho vay tiền với thủ tục vay rất đơn giản. Theo đó, người vay chỉ cần cài đặt app trên điện thoại là có hướng dẫn về cách khai thông tin, vay tiền. Việc vay mượn quá dễ dàng, thủ tục nhanh chóng đồng nghĩa với việc người vay phải “gánh” lãi suất cao, bị đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cho vay tiền online, thu nợ kiểu “giang hồ”

    Cho vay tiền online, thu nợ kiểu “giang hồ”

    Thời gian gần đây, xuất hiện các app cho vay tiền với thủ tục vay rất đơn giản. Theo đó, người vay chỉ cần cài đặt app trên điện thoại là có hướng dẫn về cách khai thông tin, vay tiền. Việc vay mượn quá dễ dàng, thủ tục nhanh chóng đồng nghĩa với việc người vay phải “gánh” lãi suất cao, bị đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”.