+Aa-
    Zalo

    Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe SH với thủ đoạn tinh vi ở Hải Dương

    (ĐS&PL) - Vào thời điểm chiều tối, nhóm đối tượng thường mặc kín, đi tìm những nhà dân “sơ hở” để trộm cắp xe máy. Chỉ chưa đầy 3 tháng, nhóm đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các địa bàn khác nhau.

    Ngày 9/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Ninh Giang vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy “chuyên nghiệp”, khởi tố 3 đối tượng liên quan.

    Trước đó, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11/2023, trên địa bàn các huyện huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện liên tiếp xảy ra 1 số vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu là những chiếc xe tay ga có giá trị cao như: SH, SH mode...

    Thời gian xảy ra thường vào thời điểm chiều tối, nhóm đối tượng trộm cắp có 2 đối tượng, đặc điểm thường mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, điều khiển xe kiểu dáng Exciter, màu trắng xanh. 2 đối tượng này thường lợi dụng việc người dân dựng xe trước cửa nhà, sơ hở, không có người trông coi, bảo vệ để tiếp cận bẻ khóa, sau đó nhanh chóng điều khiển xe để tẩu thoát.

    Nhận định các vụ trộm cắp trên do cùng một nhóm đối tượng thực hiện, Công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với phòng CSHS, Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện để tập trung phòng ngừa, đấu tranh.

    triet pha o nhom trom cap xe may voi thu doan tinh vi o hai duong
    Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

    Qua công tác nắm tình hình, ngày 7/11, tại trục đường Bắc Nam, đoạn qua xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, Tổ công tác gồm cán bộ phòng CSHS, Công an huyện Thanh Miện, Công an huyện Ninh Giang phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Exciter, có đặc điểm giống với 2 đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cắp trên, Tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Trước sự kiểm tra bất ngờ, 1 đối tượng nhanh chóng xuống xe bỏ chạy, đối tượng còn lại bị đưa về trụ sở công an huyện Ninh Giang để làm việc.

    Tại Công an huyện Ninh Giang, xác định đối tượng là Phạm Ngọc Duy (SN 1993, trú tại thôn Lễ Thần, xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Duy có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng bỏ chạy được xac định là Trương Đức Hậu (SN1995, trú tại thôn Văn Hàn Trung, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Hậu có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

    Đối tượng Duy khai nhận từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11/2023 đã cùng với Hậu thực hiện 4 vụ trộm xe SH trên địa bàn huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang và cùng với Trần Văn Nhất, (SN 1994, trú tại thôn Vũ Công, xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thực hiện 2 vụ trộm cắp xe SH trên địa bàn huyện Ninh Giang. Nhất có 2 tiền án về Trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

    Sau khi biết thông tin Duy bị lực lượng công an bắt giữ, Hậu và Nhất đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 14/11, Tổ công tác gồm Công an huyện Ninh Giang và phòng CSHS đã bắt giữ được Trương Đức Hậu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội. Ngày 30/11, Tổ công tác tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Văn Nhất tại Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Dương khi đang ở nhà người thân. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Duy, Trương Đức Hậu, Trần Văn Nhất về tội Trộm cắp tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật. Đến nay, Công an huyện Ninh Giang đã đấu tranh, làm rõ 6 vụ án trộm cắp  xe SH xảy ra trên địa bàn huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc, trong đó, đã truy tìm, thu hồi được 4 chiếc xe bị trộm cắp để trao trả quần chúng nhân dân.

    XEM THÊM: "Ông trùm" chế tạo, mua bán súng săn quy mô lớn ở Bắc Giang bị bắt giữ

    Quá trình truy bắt các đối tượng trên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với đối tượng Trương Đức Hậu và Trần Văn Nhất, sau khi gây án 2 đối tượng đều bỏ trốn. Tuy nhiên, dưới sự quyết tâm của lực lượng công an việc triệu tập, truy bắt các đối tượng đã diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, làm giảm tội phạm và đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

    Khánh Ngân

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-o-nhom-trom-cap-xe-may-voi-thu-doan-tinh-vi-o-hai-duong-a602769.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan