+Aa-
    Zalo

    Ủng hộ Olympic Việt Nam, cổ động viên "nhuộm đỏ" sân vận động Pakan Sari

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Từ sáng sớm 1/9, cổ đông viên Việt Nam đã chuẩn bị tinh thần để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu cuối cùng ở ASIAD 2018.

    Từ sáng sớm 1/9, cổ đông viên Việt Nam đã chuẩn bị tinh thần để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu cuối cùng ở ASIAD 2018.

    15h ngày 1/9, đội tuyển Olympic Việt Nam bước vào trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ở ASIAD 18. Tại trận bán kết 3 ngày trước, dù thất bại trước Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam vẫn giành được sự khen ngợi vì tinh thần chiến đấu không mệt mỏi đến tận phút cuối.

    Sắc đỏ phủ từ quê nhà tới sân vận động Pakan Sari (Indonesia)

    An ninh ở SVD Pakansari được thắt chặt. - Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Những tiếng kèn vang lên cùng tiếng hò hét của CĐV làm không khì càng thêm sôi động. - Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    CĐV Hàn Quốc cũng có mặt cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ai ai cũng tràn ngập niềm hân hoan. - Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Ở quê nhà màu đỏ cũng nhuộm dọc các con phố

    Những em nhỏ cũng hòa chung niềm hân hoan. - Ảnh: Tri thức Trực tuyến


    Những dòng chứ cổ U23 Việt Nam chiến thắng. - Ảnh: Tri thức Trực tuyến
    Sắc đỏ nhuộm phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn. - Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Và đêm nay, dù thằng hay thua chắc chắn chúng ta lại được đón những cơn bão. 

    Tả cả cùng hòa chung một niềm vui mong chờ Olympic Việt Nam chiến thắng. - Ảnh: Tri thức trẻ
    Tình yêu bóng đá đã kết nối các cổ động viên Việt Nam đến gần nhau hơn. - Ảnh: Tri thức trẻ

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ung-ho-olympic-viet-nam-co-dong-vien-nhuom-do-san-van-dong-pakan-sari-a242482.html
    Sự kiện: Olympic Việt Nam
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan