Uống rượu bia và dịp lễ hay những buổi họp mặt là điều không thể tránh khỏi đối với các đấng mày râu. Tuy nhiên uống nhiều anh em thắc mắc việc uống thế nào cho đúng và làm sao để vừa uống rượu mà vẫn không gây hại cho cơ thể và sức khỏe.
Hành vi cố ép người khác uống rượu, bia là hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống của rượu, bia. Đồng thời, trong trường hợp làm người đó mất nhận thức và gây ra thiệt hại thì người ép buộc người khác uống rượu, bia phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại đó.
Mới đây, nhiều ý kiến cho rằng nên tăng mức độ xử lý với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác vẫn đồng tình với mức xử phạt như hiện tại.
Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định cụ thể với mức phạt rất nặng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, xúi giục, kích động hay ép buộc người khác uống rượu bia.
Theo các chuyên gia văn hóa và Đại biểu Quốc hội, việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông, hay trong các cuộc giao lưu, gặp gỡ là điều hết sức cần thiết.
Những ngày qua, quy định về việc xử phạt nặng hành vi lái xe khi có nồng độ cồn trong hơi thở đã được ban hành và nhanh chóng được thực hiện. Quy định khiến các bà,...
Nhóm sinh viên đã bị buộc tội tại tòa khi công tố viên nói rằng họ chứng kiến nạn nhân bất tỉnh sau khi uống rượu pha bia nhưng đã không gọi xe cứu thương.
Uống rượu bia khi lái xe là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Ngoài bị phạt tiền, người uống rượu lái xe còn bị tước giấy phép lái xe.
Người phát ngôn của Điện Kremlin chia sẻ với truyền thông, là người ủng hộ lối sống lành mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao giờ tán thành việc hút thuốc.
TNGT luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Mỗi ngày, TNGT cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời, mang đến những nỗi đau khó quên.
Trong những ngày Tết đến, xuân về, không ít người phải chịu những cơn đau bụng, đi ngoài dai dẳng, “làm bạn” với nhà vệ sinh hàng tuần liền chỉ vì những lần rượu bia.
Chắc chẳng có người vợ, người con nào thích chồng, bố mình uống rượu bia đâu nhỉ? Bởi rượu bia chính là “sát nhân không hình hài” bức tử hạnh phúc gia đình bạn.
Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa mà tiêu biểu nhất là viêm đại tràng mạn tính.
Một nghiên cứu dài hơn 3 thập kỷ đã chỉ ra rằng, không uống rượu bia hay uống rượu bia “quá mức an toàn” đều làm tăng nguy cơ dẫn đến bệnh mất trí nhớ.
Người đàn ông 34 tuổi đi liên hoan cuối năm với bạn bè cùng nhất trí, mỗi người uống 1,5 lít rượu. Sau khi uống, bệnh nhân bị rối loạn ý thức, tiên lượng dè dặt.
Trong những ngày nghỉ lễ tết, cánh mày râu khó tránh khỏi việc tụ tập ăn uống. Trong những cuộc hội họp ấy nếu bạn không có khả năng uống rượu thì hãy tìm cách từ chối.