+Aa-
    Zalo

    Vụ 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn: Thông tin chính thức từ UBND tỉnh Lâm Đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tối 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn khiến 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong tại khu du lịch làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

    Tối 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chính thức về vụ lũ quét cuốn trôi 4 du khách tại khu du lịch làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương), theo báo Người lao động.

    Theo đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, khi nhân viên lái xe của Khu du lịch làng Cù Lần chở 4 khách du lịch trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi. Trong xe có 5 người, gồm 4 du khách Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ) và 1 lái xe người Việt Nam.

    Khi xảy ra tai nạn, lái xe và 1 nam du khách đã thoát ra ngoài, bị thương. Tuy nhiên, nam du khách đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Lái xe người Việt Nam bị thương nhẹ. 3 du khách còn lại bị lũ cuốn trôi và tử vong.

    xe cho
    Chiếc xe Jeep chở du khách Hàn Quốc được tìm thấy. Ảnh: Người lao động

    Ngay sau khi xảy ra sự cố, Khu du lịch Làng Cù Lần và lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, thông tin đến cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh về tình hình người bị nạn để phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

    lanh dao
    Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: CAND

    Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 3 du khách bị cuốn trôi. Vị trí xa nhất tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km về phía hạ lưu. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng bảo quản, tiến hành các thủ tục theo quy định.

    Nguyên nhân ban đầu vụ việc trên được cơ quan chức năng xác định, trong quá trình chở khách tham quan dọc khu vực suối cạn theo tuyến du lịch tại khu du lịch Làng Cù Lần thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi chiếc xe. Các nhân viên khu du lịch làng Cù Lần cho biết khi vụ tai nạn xảy ra trời không mưa, suối cạn, nước chỉ ngập ngang ống chân. Xe đang di chuyển thì lũ quét qua gây hậu quả nói trên.

    lang cu lan
    Cổng khu du lịch làng Cù Lần. Ảnh: Người lao động

    Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương và đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch làng Cù Lần.

    Theo công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả sự cố; cần nhanh chóng xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

    Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan xử lý khắc phục hậu quả sự cố nêu trên theo đúng quy định; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-4-du-khach-han-quoc-bi-lu-cuon-thong-tin-chinh-thuc-tu-ubnd-tinh-lam-dong-a596517.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan