+Aa-
    Zalo

    Vụ 4 du khách Hàn Quốc tử nạn ở Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ 4 khách du lịch tử nạn trong trận lũ quét khi đang đi trải nghiệm tại khu du lịch làng Cù Lần (Lâm Đồng), mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là cán bộ, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 15/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án “vô ý làm chết người”. Đồng thời, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ, nhân viên Khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cùng tội danh trong vụ tai nạn làm chết 4 du khách Hàn Quốc. 

    Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

    vu 4 du khach han quoc tu nan o lam dong khoi to bat tam giam 3 nguoi lien quan2
    Ông Ngô Thanh Nghĩa, Phó Giám đốc khu du lịch Làng Cù Lần khi bị bắt. Ảnh: VietNamnet

    Nguồn tin cho biết, những người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM; Phó giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần), Võ Tân Bình (35 tuổi, tỉnh An Giang; nhân viên Khu du lịch Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (30 tuổi, tỉnh An Giang; nhân viên lái xe Khu du lịch Làng Cù Lần).

    Võ Lê Thái là tài xế lái xe Jeep chở 4 du khách Hàn Quốc, bị mưa lũ cuốn trôi xe khiến 4 du khách tử vong. Thái may mắn thoát nạn.

    Liên quan đến vụ việc, Dân trí đưa tin, trước đó, vào ngày 24/10, 4 du khách quốc tịch Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ) tham gia du lịch trải nghiệm tại khu du lịch làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đông.

    vu 4 du khach han quoc tu nan o lam dong khoi to bat tam giam 3 nguoi lien quan
    Cơ quan điều tra đọc lệnh tạm giam đối với Võ Lê Thái. Ảnh: Báo SGGP

    Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe chở du khách tham quan bất ngờ gặp lũ quét, bị lật. Tài xế Võ Lê Thái và 4 du khách bị nước cuốn trôi. 

    Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về sự việc, nguyên nhân ban đầu, trong quá trình chở khách tham quan dọc khu vực suối cạn theo tuyến du lịch tại khu du lịch Làng Cù Lần thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi chiếc xe. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương và đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Làng Cù Lần là một khu du lịch nằm dưới chân đỉnh núi Lang Biang (Lâm Đồng), với các dịch vụ gắn với thiên nhiên rất hấp dẫn du khách.

    Ngày 25/10, sau khi vụ tai nạn trên xảy ra, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị tạm dừng hoạt động kinh doanh tại khu du lịch làng Cù Lần.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-4-du-khach-han-quoc-tu-nan-o-lam-dong-khoi-to-bat-tam-giam-3-nguoi-lien-quan-a599610.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Du khách có nhu cầu tự lái xe sang Trung Quốc cần làm những thủ tục gì?

    Du khách có nhu cầu tự lái xe sang Trung Quốc cần làm những thủ tục gì?

    Dự kiến từ 6/11, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm loại hình du lịch đặc biệt, khách du lịch có thể điều khiển ôtô con, trọng tải từ 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu của cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch nhập cảnh vào Trung Quốc và ngược lại. Vậy khách du lịch sẽ phải thực hiện thủ tục như thế nào để di chuyển qua cửa khẩu?