+Aa-
    Zalo

    Vụ học sinh bị bạn đánh chết: Một người bị truy sát trong đám tang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong đám đưa tang em Lý Nhựt Minh bị tử vong do bị học sinh lớp trên đánh, anh Thanh bị một nhóm đối tượng truy sát. Anh Thanh cho biết anh quen mặt hai người.

    (ĐSPL)- Trong đám đưa tang em Lý Nhựt Minh bị tử vong do bị học sinh lớp trên đánh, anh Thanh bị một nhóm đối tượng truy sát. Anh Thanh cho biết anh quen mặt hai người đánh anh.

    Theo tin tức báo Người lao động, tối 13/10, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã huy động nhiều trinh sát truy bắt nhóm đối tượng đã truy sát anh Nguyễn Hữu Thanh (31 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) khi đang đưa đám tang em Lý Nhựt Minh (học sinh lớp 11 B6, Trường THPT Trần Hưng Đạo) đã bị Thi Sơn Tùng (học sinh lớp 12B9) đánh dẫn đến tử vong vào ngày 11/10.

    Anh Thanh đang được cấp cứu (Ảnh: báo Người lao động)

    Theo thông tin ban đầu của những người chứng kiến, khoảng 17 giờ anh Thanh cùng nhiều người khác theo đoàn đưa đám tang em Minh đến ngã tư Trịnh Hoài Đức - Đinh Bộ Lĩnh thì có nhiều người lạ mặc trang phục màu đen rượt đuổi nên anh Thanh bỏ chạy khỏi đám tang. Sau đó anh Thanh quay lại tiếp tục đưa tang đến đường Hùng Vương, đoạn ngay trước cổng bệnh viện đa khoa thì bất ngờ bị hai thanh niên dùng cây vuông đập vào đầu. Anh Thanh được mọi người đưa vào viện trong tình trạng  máu chảy khá nhiều.  Anh Thanh cho biết hai thanh niên này anh quen mặt và họ ngụ phường 7, thành phố Mỹ Tho.

    Theo báo An ninh thủ đô đã đưa tin, vào khoảng 6h45 ngày 10/10, Võ Nguyễn Thanh Tú (là học sinh lớp 12B9) đang cùng nhóm bạn ngồi trên băng ghế đá trước cửa lớp 11B6, trường THPT Trần Hưng Đạo.

    Tại đây, cánh cửa sổ lớp học bị đẩy ra va trúng Nguyễn Minh Thọ (là học sinh lớp 11B6) đang ngồi cạnh cửa sổ dẫn đến Thọ và Tú xảy ra mâu thuẫn. Vì Thọ cho rằng Tú làm cánh cửa bị đẩy ra làm trúng mình.

    Trong giờ ra chơi (khoảng 8h30 cùng ngày), Tú và Thi Sơn Tùng cùng khoảng 10 học sinh của lớp 12B9 kéo đến lớp 11B6 gây sự với nhóm của Thọ, trong đó có Lý Nhựt Minh (17 tuổi, ở phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

    Trong lúc hai nhóm xảy ra đánh nhau, Minh đang ngồi tại dãy bàn cuối của lớp học, bất ngờ bị Tùng dùng chân đá trúng mặt làm Minh bật ngã về phía sau va đầu vào tường, bất tỉnh.

    Phát hiện sự việc, các học sinh khác và giáo viên trường đã khẩn cấp đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

    Do nạn nhân bị chấn thương nặng nên sau đó được chuyển viện lên tuyến trên cấp cứu. Đến sáng 11/10 nạn nhân đã tử vong.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    [mecloud]vpZhQe3zYU[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hoc-sinh-bi-ban-danh-chet-mot-nguoi-bi-truy-sat-trong-dam-tang-a114836.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.