+Aa-
    Zalo

    Vụ hơn 500 nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: Diễn biến mới

    (ĐS&PL) - Đến chiều 5/5, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 5 trường hợp nhập viện liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở Đồng Nai.

    Sáng 6/5, Người đưa tin dẫn thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến 16h30 ngày 5/5, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 5 trường hợp nhập viện liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh), nâng tổng số trường hợp nhập viện lên 545 trường hợp.

    Tính đến thời điểm hiện tại, có 207 trường hợp đã xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà, 338 trường hợp theo dõi điều trị tại các bệnh viện.

    Liên quan đến vụ việc, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn ThS.BSCK2 Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi T.Đ.N.A. (nam, 7 tuổi) tình trạng nặng.

    Các bác sĩ hội chẩn để điều trị cho những bệnh nhi bị ngộ độc nặng. Ảnh: Người đưa tin

    Các bác sĩ hội chẩn để điều trị cho những bệnh nhi bị ngộ độc nặng. Ảnh: Người đưa tin

    Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc nặng, thở yếu và được đặt nội khí quản. Bệnh nhi được thở máy, chăm sóc, điều trị thuốc vận mạch để nâng huyết áp. Bệnh nhi sốt liên tục, phản ứng viêm cao nên các bác sĩ đã nhanh chóng lọc máu 2 chu kỳ và điều trị tích cực cho bệnh nhi.

    Tới sáng 5/5, bệnh nhi bắt đầu giảm sốt, ngưng lọc máu (từ tối ngày 4/5), giảm sử dụng các loại thuốc trợ mạch. Hiện bệnh nhi còn sốt nhẹ, tri giác có cải thiện, sinh hiệu huyết áp ổn định, có cải thiện chức năng các cơ quan có can thiệp.

    Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhận định: "Đây là trường hợp sốc nhiễm trùng do vi trùng dẫn tới tổn thương đa cơ quan. Tới ngày hôm nay tình trạng bệnh nhi đã khả quan. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn phải thở máy, cần sử dụng rất nhiều thuốc. Nếu tình trạng diễn tiến thuận lợi thì bệnh nhi này không mắc phải các di chứng và có thể hồi phục được".

    Đối với bệnh nhi 5 tuổi rưỡi được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 4/5, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Nhi đồng cho hay, bệnh nhi đang được điều trị tích cực, thở máy, lọc máu, vận mạch và chống phù não. Còn bệnh nhi 13 tuổi được điều trị trước đó tình trạng đã khoẻ hơn, tỉnh táo, không sốt và ăn uống được.

    Tiệm bánh mì Cô Băng tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

    Tiệm bánh mì Cô Băng tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

    Hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng đang điều trị cho một bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn phải bánh mì ở Đồng Nai. BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vừa qua khoa đã tiếp nhận và tích cực điều trị cho bệnh nhi P.H.M. (nam, 14 tuổi) nghi ngộ độc.

    Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt, tiêu chảy. Bé bị bệnh 3 ngày với triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy phân lỏng xanh. Kết quả xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng.

    Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Bệnh nhi được tích cực điều trị kháng sinh và các thuốc hỗ trợ. Hiện sau 2 ngày điều trị đã hết sốt, các triệu chứng đều thuyên giảm.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-hon-500-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-o-ong-nai-dien-bien-moi-a419951.html
    Có nên ăn thịt bò tái?

    Có nên ăn thịt bò tái?

    Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên nên ăn chín uống sôi, vì vậy việc "có nên ăn thịt bò tái hay không" được rất nhiều quan tâm.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Có nên ăn thịt bò tái?

    Có nên ăn thịt bò tái?

    Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên nên ăn chín uống sôi, vì vậy việc "có nên ăn thịt bò tái hay không" được rất nhiều quan tâm.