+Aa-
    Zalo

    Vụ nhóm buôn ma túy ôm súng cố thủ trong xe ô tô ở Hà Tĩnh: Khởi tố, tạm giam 4 nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ 4 nghi phạm vận chuyển ma túy, ôm súng cố thủ trong xe ô tô, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng.

    Liên quan đến vụ 4 nghi phạm vận chuyển ma túy, ôm súng cố thủ trong xe ô tô, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng.

    Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

    Trong đó, Nguyễn Thành Trung bị khởi tố về 2 hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Phước bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Hiện trường vụ nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ trên xe ô tô. Ảnh: SGGP

    Được biết, hiện còn 3 đối tượng khác cũng bị bắt giữ, nghi có liên quan đến nhóm 4 nghi phạm bị khởi tố nói trên, đang được Công an điều tra và tiếp tục mở rộng vụ án

    Như đã đưa tin trước đó, ngày 15/2/2019, lực lượng Công an phá chuyên án mang bí số T1218, bắt giữ 4 đối tượng, thu gần 10kg ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan, trong đó có lựu đạn, súng ngắn, 10 viên đạn, 1 kéo, 1 búa và 9 dao các loại.

    Quá trình bắt giữ, 2 đối tượng cố thủ trong xe ô tô bán tải màu trắng không có biển kiểm soát suốt nhiều giờ liền, lực lượng Công an phối hợp các lực lượng bao vây, áp sát và vận động, thuyết phục.

    Đến 16h30 chiều ngày 15/2, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn ra đầu thú. Còn đối tượng Nguyễn Thành Trung vẫn ngoan cố, ôm súng, dao, lựu đạn cố thủ trong xe ô tô. Đến 19h15 cùng ngày 15/2, đối tượng Nguyễn Thành Trung mới hạ vũ khí, ra đầu hàng.

    Đối tượng Trung nhả súng, buông lựu đạn đầu hàng. Ảnh: Infonet

    Kiểm tra trên 2 ô tô, Công an thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, nhiều dao và một số tang vật liên quan.

    Đến 9h ngày hôm sau (16/2), Phước đã ra đầu thú sau hơn nửa ngày lẩn trốn trong rừng.

    Tiếp tục mở rộng điều tra, chiều 16/2, lực lượng chức năng bắt giữ Đào Viết Sơn khi đang ở tại nhà riêng. Qua khám xét, Công an thu giữ thêm 1.800 viên ma túy tổng hợp và 1 quả lựu đạn.

    Cũng trong ngày 16/2, 3 nghi phạm khác trú tại huyện Hương Sơn bị tình nghi liên quan đến nhóm vận chuyển ma túy ôm hàng nóng cố thủ nói trên cũng bị dẫn giải về Cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nhom-buon-ma-tuy-om-sung-co-thu-trong-xe-o-to-o-ha-tinh-khoi-to-tam-giam-4-nghi-pham-a264376.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan