+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Thời điểm nghi phạm ra tay vẫn là ẩn số

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ nữ sinh bị giết ở Điện Biên, Hùng khai đã siết cổ cô gái từ chiều tối 30 Tết nhưng khi phát hiện xác nạn nhân vào ngày mùng 3 Tết thì vẫn chưa bị phân hủy.

    Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị sát hại ở Điện Biên, Hùng khai đã siết cổ nạn nhân từ chiều tối 30 Tết nhưng khi phát hiện xác nữ sinh vào khoảng 10h ngày mùng 3 Tết thì thi thể vẫn chưa bị phân hủy.

    Vương Văn Hùng (SN 1984) được xác định là nghi phạm sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Cho đến nay, Hùng vẫn chỉ thừa nhận một mình hắn gây án giết hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

    Theo đó, đối tượng Hùng khai đã siết cổ nạn nhân từ chiều tối 30 Tết, mục đích giết là để không phải trả tiền gà. Tuy nhiên, trên thực tế, khi phát hiện xác nạn nhân vào khoảng 10h ngày mùng 3 Tết, thi thể vẫn chưa bị phân hủy.

    Đối tượng Vương Văn Hùng thừa nhận sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

    Do lời khai của nghi phạm vẫn còn mâu thuẫn nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục đấu tranh. Theo cơ quan công an, ngay cả khi cảnh sát tìm thấy điện thoại di động, giấy tờ xe máy của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên và sim điện thoại nghi phạm dùng để liên lạc mua gà chiều 30 Tết tại nhà cậu của Hùng thì Hùng vẫn tỏ ra lì lợm, khai báo nhỏ giọt.

    Được biết, quá trình thu thập tài liệu, cảnh sát đã thu được hình ảnh đối tượng Hùng đi xe máy của nạn nhân về nhà người thân ở huyện Điện Biên vào ngày 30 Tết. Tuy nhiên, thời điểm chính xác nghi phạm ra tay sát hại nữ sinh đi giao gà vẫn còn là ẩn số.

    Với kinh nghiệm, cảnh sát có thể nhận định người chết sau bao lâu sẽ phân hủy nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Chính vì vậy, cần phải dựa vào kết quả giám định cuối cùng của đơn vị kỹ thuật hình sự.

    Theo báo Người Đưa Tin dẫn thông tin từ một nguồn tin cho biết, ngày hôm qua (ngày 14/2), một số cán bộ điều tra có nhiều kinh nghiệm của cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã tăng cường lên Điện Biên để nghiên cứu, phân tích tài liệu chứng cứ, tiếp tục đấu tranh với nghi phạm nhằm làm rõ vụ án.

    Trước đó, vào ngày 13/2, Ban chuyên án cũng đã họp và đưa ra một số hướng nhằm tháo gỡ dần các “nút thắt” trong vụ án. Tuy nhiên, để đảm bảo bí mật nghiệp vụ điều tra nên những thông tin trên chưa thể cung cấp ra bên ngoài.

    Căn nhà hoang nơi phát hiện thi thể nữ sinh. Ảnh: Vietnamnet

    Mở rộng vụ án, cảnh sát phát hiện vết máu trên thùng xe tải của một người đàn ông là anh trai chủ căn nhà hoang – nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Bước đầu xác định, mẫu máu trên thùng xe tải trùng với mẫu máu của nữ sinh Duyên.

    Tuy nhiên, một nguồn tin cho hay, cảnh sát vẫn đang làm rõ, triệu tập người đàn ông trên đến làm việc, chứ chưa bắt giam như một số thông tin xuất hiện trên mạng.

    Về thông tin bắt giữ cậu và mợ của nghi phạm Vương Văn Hùng cũng chưa chính xác. Hai người này được triệu tập lên làm việc để làm rõ một số vấn đề và sau đó họ đã được cho về nhà.

    Về nhân thân của đối tượng Hùng, chia sẻ với PV báo Tri thức Trực tuyến, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nghi phạm mang họ mẹ, thay vì họ của bố như em trai. Hùng lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt bởi bố mẹ chia tay nhau. Khi bố lập gia đình với người phụ nữ khác, anh em Hùng đến huyện Tuần Giáo ở cùng họ. Còn mẹ nghi phạm ở huyện Điện Biên đến khi qua đời vì bệnh tật.

    Theo giấy tờ tùy thân, quê Hùng ở Hải Dương giống nguyên quán của bố nhưng lớn lên ở Tuần Giáo (Điện Biên), trước khi sống lang thang ở Sơn La.

    Thiếu tướng Hồng cũng khẳng định Hùng là tội phạm lì lợm, từng bị Công an Điện Biên và Sơn La bắt về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Vào tháng 10/2018, Hùng chấp hành xong án phạt tù trong khi em trai cũng đang vướng lao lý. Do cả hai đều nghiện ma túy nên từng bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Khi rà soát, ban chuyên án xác định Hùng không có hộ khẩu ở TP Điện Biên Phủ. Phải tra cứu hồ sơ, cảnh sát mới có thông tin về nghi phạm để khoanh vùng.

    Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-o-dien-bien-thoi-diem-nghi-pham-ra-tay-van-la-an-so-a263026.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan