Hai cháu mắc bệnh tim bẩm sinh không có tiền chữa bệnh


Thứ 5, 09/08/2018 | 07:50


Hai trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng có hoàn cảnh khó khăn là Hoàng Anh Tuấn, 11 tuổi và bệnh nhân Phùng Sinh Hào, 14 tuổi.

Hai trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng có hoàn cảnh khó khăn là Hoàng Anh Tuấn, 11 tuổi và bệnh nhân Phùng Sinh Hào, 14 tuổi.

Những ngày đầu tháng 8, Khoa phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, có hai trường hợp bệnh nhân là Hoàng Anh Tuấn, 11 tuổi và bệnh nhân Phùng Sinh Hào, 14 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cậu bé Hoàng Anh Tuấn, 11 tuổi quê ở Yên Sơn – Tuyên Quang mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn nên mãi đến tận bây giờ gia đình mới vay mượn được tiền để đưa con đi chữa bệnh.

Gia đình có 5 anh em, Hoàng Anh Tuấn lại không may mắc bệnh tim bẩm sinh nên khó khăn càng chồng chất khó khăn

Chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ cháu Tuấn phân trần:“Em ở nhà ít học, ít chữ, mong cho con cái nên người nên hai vợ chồng cố cho các con đi học. Nhưng nuôi 4 đứa con đi học, 1 đứa 3 tuổi còn đi mẫu giáo thật sự quá vất vả, chẳng lúc nào có đủ tiền. Năm 2017, chồng em không may bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống, bao nhiêu tiền tích góp đổ ra cứu anh, giữ được mạng nhưng anh mất hoàn toàn sức lao động, đi lại khó khăn, không lao động được nữa, mình em phải lèo lái nuôi gia đình”.

Cùng mắc bệnh tim bẩm sinh, cậu bé Phùng Sinh Hào 14 tuổi quê ở Cao Phong – Hòa Bình là người dân tộc Dao, bố mẹ chỉ làm nông đơn thuần nên mức thu nhập của gia đình rất thấp. Không may mắn, cả hai anh em đều mắc bệnh tim bẩm sinh.

Năm 2017, sau nhiều lần làm hồ sơ xin tài trợ kinh phí mổ của các con không đươc duyệt, bệnh tình của cháu thứ hai lại trở nặng, yêu cầu cần phẫu thuật gấp nên vợ chồng anh Phùng Dũng Lai – Bố cháu Hào đã vay mượn gần 70 triệu đồng để phẫu thuật cho con. Nợ cũ chưa trả được, đến nay cháu Hào lại phải phẫu thuật. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Cậu bé Phùng Sinh Hào, dân tộc Dao sẽ phải gác lại ước mơ đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và bệnh tật kéo đến

Mỗi gia đình là một hoàn cảnh nhưng các em đều có chung một mong ước là được phẫu thuật, được điều trị khỏi bệnh để giúp đỡ bố mẹ và được đến trường chắp cánh cho những ước mơ.

MS 574: Hoàng Anh Tuấn (Nam, 11 tuổi)

Quê quán: Yên Sơn – Tuyên Quang

Đang điều trị tại: Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

MS 575: Phùng Sinh Hào (Nam, 14 tuổi)

Quê quán: Cao Phong – Hòa Bình

Đang điều trị tại: Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

– Chị Nguyễn Thị Hồng-  Mẹ bệnh nhân Hoàng Anh Tuấn (MS 574): 0987 546 728

– Anh Phùng Dũng Lai – Bố bệnh nhân Phùng Sinh Hào (MS 575): 01695 754 193

– Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Phòng 248 Nhà C3 – SĐT 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

– Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung:

Ủng hộ MS 574 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Hoàng Anh Tuấn

Ủng hộ MS 575 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Phùng Sinh Hào

Chúng tôi xin cảm ơn quý độc giả

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-chau-mac-benh-tim-bam-sinh-khong-co-tien-chua-benh-a239539.html