+Aa-
    Zalo

    Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại phần làm thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết, bị cáo Lê Hòa Bình có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Phiên tòa này sẽ xét xử cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

    Tại phần làm thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết, bị cáo Lê Hòa Bình có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Phiên tòa này sẽ xét xử cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

    Sáng nay (24/1), TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam PVC cùng 7 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

    Hồ sơ điều tra - Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt

    Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.

    Các bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản gồm: Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) - nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam PVC; Đào Duy Phong (SN 1958) - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972) - nguyên Tổng Giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng (SN 1962) - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương (SN 1973) - nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình (SN 1954) - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 và công ty CP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - nguyên Kế toán trưởng công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 và công ty CP Minh Ngân và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú tại TP Hồ Chí Minh) - làm nghề kinh doanh tự do).

    Ngay từ sáng sớm, rất nhiều phóng viên đã có mặt tại TAND TP.Hà Nội để đưa tin diễn biến phiên xét xử.

    Hồ sơ điều tra - Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt (Hình 2).

    Nhiều phóng viên có mặt tại tòa từ sớm để đưa tin phiên xét xử.

    Đúng 8h15, HĐXX bước vào làm việc. Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa.

    Hồ sơ điều tra - Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt (Hình 3).

    Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa.

    Tại phần làm thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết, bị cáo Lê Hòa Bình có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏẻ. Phiên tòa này sẽ xét xử cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

    Hồ sơ điều tra - Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt (Hình 4).

    Phóng viên tác nghiệp đưa tin phiên tòa.

    Hồ sơ điều tra - Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt (Hình 5).

    HĐXX kiểm tra căn cước bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

    Bị cáo Đinh Mạnh Thắng (SN 1962) - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà, em trai của bị cáo Đinh La Thăng cũng phải hầu tòa trong vụ án Tham ô tài sản.

    Hồ sơ điều tra - Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Nguyên nhân một bị cáo vắng mặt (Hình 6).

    Bị cáo Đinh Mạnh Thắng.

    Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 6/2/2018.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-trinh-xuan-thanh-nguyen-nhan-mot-bi-cao-vang-mat-a217447.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan