+Aa-
    Zalo

    Xét xử vụ hỗn chiến, nổ súng ở Phú Quốc: Đề nghị mức án với 70 bị cáo

    (ĐS&PL) - Sau 6 ngày diễn ra phiên tòa xét xử, chiều 26/1, VKSND tỉnh Kiên Giang giữ quyền công tố tại tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 70 bị cáo. Trong đó, VKSND đề nghị 1 án tử hình và 3 án chung thân đối với 4 bị cáo trong vụ án.

    Báo Người lao động đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra chiều 26/1, VKSND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị HĐXX tuyên án với 70 bị cáo với các mức như sau:

    Bị cáo Đoàn Thiên Long bị đề nghị tổng hình phạt là tử hình về 2 tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

    xet xu vu hon chien ban nhau o phu quoc de nghi muc an voi 70 bi cao
    Bị cáo Đoàn Thiên Long bị đề nghị mức án tử hình. Ảnh: Người lao động.

    Hai bị cáo Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, tên gọi khác Thái bus) và Phạm Anh Hiếu bị đề nghị án chung thân về tội "Giết người".

    Bị cáo Bùi Đức Ngọc bị đề nghị tổng hình phạt là chung thân về 2 tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

    Bị cáo Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau) và Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) cùng bị đề nghị mức án từ 18-20 năm tù về tội "Giết người".

    Đối với các bị cáo còn lại, VKSND tỉnh Kiên Giang đề nghị mức án thấp nhất là 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất từ 18 đến 20 năm tù giam.

    xet xu vu hon chien ban nhau o phu quoc de nghi muc an voi 70 bi cao1
    VKSND tỉnh Kiên Giang giữ quyền công tố trong phiên tòa. Ảnh: Báo Kiên Giang.

    Theo báo Kiên Giang, đây là vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua ở TP Phú Quốc khi các bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự, tập trung thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

    Đối tượng Nguyễn Văn Thái với vai trò cầm đầu, chủ mưu đã huy động số lượng lớn "đàn em" để đi tranh giành đất đai thuê, coi thường pháp luật.

    Nội dung cáo trạng thể hiện, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

    Đến sáng 27/10/2022, Thái rủ thêm các đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê giành đất, giữ đất tranh chấp là Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia (gồm 52 bị cáo) tập hợp lại nhà của Bùi Minh Trung rồi đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi; ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

    Trong quá trình đánh nhau, 2 người trong nhóm của Thái bus là Nguyễn Văn Quá và Đoàn Thiên Long dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Trường gây náo loạn cả khu vực.

    Khi hỗn chiến xảy ra, Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Trường khiến Phan Trọng Hải (SN 1998; ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996; ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong. Trường và 5 người khác bị thương.

    Thời điểm vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thu giữ nhiều súng, dao, rựa, kiếm và tạm giữ 14 ô tô của các đối tượng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-vu-hon-chien-no-sung-o-phu-quoc-de-nghi-muc-an-voi-70-bi-cao-a608842.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan