+Aa-
    Zalo

    41 đối tượng đóng giả cô dâu, chú rể đặt tiệc lừa đảo lãnh hơn 120 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tổng cộng hơn 120 năm tù đối với 41 đối tượng trong nhóm đóng giả cô dâu, chú rể, đặt tiệc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tổng cộng hơn 120 năm tù đối với 41 đối tượng trong nhóm đóng giả cô dâu, chú rể, đặt tiệc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tiền Phong

    Liên quan vụ án giả cô dâu, chú rể, lừa tiền hàng loạt cơ sở gia chánh, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 41 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trong đó, bị cáo H’Bluên Kriêng (36 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù giam. 10 bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; 1 bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng, 17 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Còn lại, các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên mức án từ 1 - 8 năm tù. Tổng cộng 41 bị cáo bị tuyên phạt hơn 120 năm tù.

    Theo cáo trạng, để tạo lòng tin với các chủ dịch vụ gia chánh trên địa bàn cũng như tránh bị phát hiện, 41 đối tượng do H’Bluên Kriêng chủ mưu đã bàn bạc, chia thành từng nhóm như: Nhóm tìm gọi các cơ sở gia chánh, nhóm đóng giả người có nhu cầu đặt tiệc (đám cưới, sinh nhật, mừng thọ...), nhóm giả cô dâu, chú rể, chủ nhà… lừa ký hợp đồng đặt tiệc.

    Sau đó, nhóm này dùng nhiều cách khác nhau để chủ dịch vụ gia chánh cho ứng, mượn trước tiền, chuẩn bị đám, tiệc.

    Theo HĐXX, từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, H’Bluên Kriêng đã cùng nhóm thực hiện 101 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng của 13 cơ sở dịch vụ gia chánh.

    Liên quan trong vụ án này, đối tượng H Mri Byă sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã tiến hành ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được. Sau đó, cơ quan chức năng quyết định tách vụ án đối với bị can này khi nào bắt được sẽ xử lý theo pháp luật.

    Việc các chủ gia chánh cho chủ nhà ứng trước tiền đám tiệc đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình nghèo nhưng vẫn muốn tổ chức đám cưới, đám hỏi, sinh nhật thật tươm tất. Đáp ứng nguyện vọng đó, chủ gia chánh mạnh dạn bỏ tiền ra lo việc cho chủ nhà. Thậm chí, không ít chủ dịch vụ bạo tay cho chủ nhà ứng trước một số tiền nhất định.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/41-doi-tuong-dong-gia-co-dau-chu-re-dat-tiec-lua-dao-lanh-hon-120-nam-tu-a361754.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan