+Aa-
    Zalo

    500 học viên cảnh sát đến Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

    ĐS&PL Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận và bố trí công tác cho 500 học viên của trường học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Ngày 7/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và bố trí công tác cho 500 học viên của trường học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

    Với tinh thần cùng cả nước đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh, 500 học viên học viện Cảnh sát nhân dân đã hăng hái, khẩn trương lên đường đến tăng cường, hỗ trợ cùng Công an tỉnh Bình Dương chống dịch.

    binh duong tiep nhan hon 500 hoc vien canh sat tham gia ho tro phong chong dich covid 19 dspl 1
    Bình Dương tiếp nhận hơn 500 học viên cảnh sát tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VTC News 

    Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức bố trí cho 500 học viên học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Công an 9 huyện, thị, thành phố.

    Đối với Công an các đơn vị địa phương tiếp nhận tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, xác định tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao trọng tâm là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, phòng ngừa đấu tranh tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ.

    Đồng thời, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, sớm đưa Bình Dương về trạng thái bình thường mới.

    Tính đến thời điểm hiện tại, bộ Công an đã tăng cường, chi viện cho Bình Dương khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    Trước đó, ngày 6/9, học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân, tăng cường tăng cường cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tựtrong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam.

    Phát biểu chỉ đạo trước khi cán bộ, học viên lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, lần này, 650 cán bộ, học viên có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam;

    Trong đó tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

    Đước biết, đây là lần thứ hai học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức xuất quân, chi viện lực lượng cho Công an các tỉnh có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/500-hoc-vien-canh-sat-den-binh-duong-ho-tro-phong-chong-dich-covid-19-a512482.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan