+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Nam thanh niên 18 tuổi dùng gậy 3 khúc đánh đối thủ nhập viện vì mâu thuẫn

    ĐS&PL Do những mâu thuẫn trước đó, Huy đã dùng gậy 3 khúc, đánh đối thủ trọng thương, phải nhập viện điều trị.

    Ngày 27/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 9/1/2003, ở Tổ dân phố Dinh Hương, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) về hành vi Cố ý gây thương tích.

    2619202625789359331994854694645571875492029n
    Đối tượng Bùi Quang Huy. Ảnh: Pháp luật Plus

    Theo thông tin trên Pháp luật Việt Nam, trước đó, ngày 1/11, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của anh D.V.T (SN 1994 ở Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) về việc bị một số đối tượng đánh gây thương tích.

    Tiếp nhận tin báo, Cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra, xác định đối tượng Bùi Quang Huy  là người đã gây thương tích cho anh D.V.T.

    Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Quang Huy khai nhận: Do có mâu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 22h ngày 31/10/2021, đối tượng Huy dùng gậy rút (bằng kim loại, loại gậy 03 khúc) đánh gây thương tích cho anh T. tại vòng xuyên trung tâm thị trấn Thắng.

    Hậu quả khiến anh D.V.T phải điều trị và cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa, tổn thương cơ thể là: 04%.

    Đáng chú ý, đối tượng Huy đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe của người khác”.

    Hiện cơ quan điều tra huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, chiều ngày 26/11, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (31 tuổi), Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, cùng ở huyện Cái Bè) và Bùi Văn Phần (30 tuổi, ở tỉnh Long An) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

    Trước đó, ngày 10/9, Bình cùng Luân và Phần mang theo hung khí đến ngã ba An Thái Trung ở huyện Cái Bè, tìm Phạm Nguyễn Duy Khanh (25 tuổi, ngụ tại địa phương) để giải quyết mâu thuẫn.

    Thấy Khanh, nhóm của Bình xông vào chém nạn nhân gần lìa bàn tay trái. Khanh chống trả, đâm Phần.

    Sau khi gây án, nhóm của Bình tẩu thoát khỏi hiện trường. Khanh và Phần sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã trưng cầu giám định, Khanh thương tích 42% và Phần 13%.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-nam-thanh-nien-18-tuoi-dung-gay-3-khuc-danh-doi-thu-nhap-vien-vi-mau-thuan-a520580.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan