+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Triệt phá sới bạc “lưu động” dưới hình thức boongke

    • DSPL
    ĐS&PL Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc “lưu động” dưới hình thức boongke . Tại thời điểm kiểm tra, 10 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn

    Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc “lưu động” dưới hình thức boongke . Tại thời điểm kiểm tra, 10 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền đã bị bắt giữ.

    Ngày 14/3, phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

    Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tại địa bàn xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hình thành và tồn tại tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu hút nhiều con bạc là người địa phương đến tham gia sát phạt, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

    Nhóm đối tượng tổ chức tụ đánh bạc vô cùng tinh vi, dùng nhiều thủ thuật để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Cùng với đó, để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc tại địa điểm có tính chất boongke, nhà kiên cố được bố trí nhiều lớp cửa. Chúng phân chia các bộ phận làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường sẽ nhanh chóng báo vào bên trong sới.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h ngày 11/4/2021 tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Sáng (SN 1962, ở thôn Danh Thượng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa), phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa.

    Vật chứng thu giữ gồm: 01 bộ bát đĩa sứ, 04 quân vị cùng tổng số tiền 107.100.000 đồng (trong đó số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 5.300.000 đồng), 02 xe ô tô và một số đồ vật, tài sản có liên quan. 

    Đối tượng Nguyễn Văn Sáng và đối tượng Đỗ Văn Thu. 

    Quá trình điều tra xác định, sới bạc trên do Đỗ Văn Thu (SN 1974, trú tại thôn Hợp Lý, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa)  đứng ra tổ chức, để đối phó với cơ quan Công an, Thu thường tổ chức cho các con bạc sát phạt tại địa điểm có tính chất boongke, nhà kiên cố được bố trí nhiều lớp cửa, mỗi con bạc khi vào chơi phải nộp cho Thu số tiền phế là 200.000 đồng.

    Cũng theo lời khai của Đỗ Văn Thu, các con bạc đến từ nhiều xã khác nhau thuộc địa bàn huyện Hiệp Hòa. Mỗi lần tụ tập đánh bạc, đối tượng Thu sử dụng 2 xe ô tô và chở thẳng người chơi tới nơi đã được chuẩn bị trước. Địa điểm đánh bạc được Thu chốt ngay sát giờ chơi, bản thân các con bạc không được biết địa điểm mình của ngày hôm đó sẽ ở đâu. Đa phần, Thu thường chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại để tổ chức.

    Được biết, đối tượng Đỗ Văn Thu đã có 1 tiền án và chủ nhà Nguyễn Văn Sáng có 2 tiền án.

    Hiện, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng, Đỗ Văn Thu cùng 08 đối tượng về hành vi Đánh bạc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-triet-pha-soi-bac-luu-dong-duoi-hinh-thuc-boongke-a362322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan