+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Tụ tập uống bia bên bờ ao, 3 người bị phạt 40 triệu đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Để phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giãn cách xã hội huyện Việt Yên từ 0h ngày 17/5. Tuy nhiên, 3 người đàn ông tại huyện này vẫn tụ tập uống bia, bất chấp lệnh hạn chế tập trung đông người.
    tu tap uong bia 3 nguoi bi phat 40 trieu dong dspl
    Ba người bị xử phạt hành chính vì tụ tập uống bia bất chấp lệnh cấm. Ảnh minh họa

    Ngày 19/6, UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 40 triệu đồng đối với 3 người về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

    Tri thức trực tuyến đưa tin, tối ngày 15/6, Công an xã Tự Lạn (huyện Việt Yên) tiến hành tuần tra kiểm soát công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thì phát hiện nhà ông N.V.H. (49 tuổi) tụ tập đông người.

    Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông H. cùng N.V.T. (20 tuổi) và N.V.T. (23 tuổi) đang uống bia tại bờ ao.

    Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính cả 3 theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 117/2020 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Trước đó, cũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 7 người bị phạt 105 triệu đồng vì hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

    Thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, ngày 17/6, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 7 người gồm: Lương Văn Mạnh (SN 1970, thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong) là chủ nhà trọ và 6 công nhân trọ là Vi Văn Cương, Vi Văn Bẩy, Trần Văn Quỳnh, Lò Thị Hợp, Lò Thị Tích và Lò Thị Tiến, mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng về hành vi nói trên, căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Làm việc với tổ công tác, anh Mạnh và 6 công nhân thừa nhận biết địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nghiêm cấm tập trung đông người nhưng vẫn vi phạm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-tu-tap-uong-bia-ben-bo-ao-3-nguoi-bi-phat-40-trieu-dong-a504431.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan