+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng trốn truy nã tại vùng núi Đà Nẵng: Sống dưới "vỏ bọc" người thu hái hạt ươi bay

    ĐS&PL Trốn truy nã tại nhiều địa phương rồi cuối cùng chọn vùng núi ở Đà Nẵng làm nơi cư trú, đối tượng sống dưới "vỏ bọc" là người chuyên khai thác mật ong, thu hái hạt ươi bay.
    bat doi tuong tron truy na tai vung nui da nang song duoi vo boc nguoi thu hai hat uoi bay dspl 1
    Đối tượng Nguyễn Văn Toàn bị công an bắt giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 21/7, Công an xã Hoà Ninh bàn giao Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) cho Công an huyện Hòa Vang xử lý theo thẩm quyền.

    Thông tin ban đầu, trước đó Nguyễn Văn Toàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh khởi tố về hành vi buôn bán hàng cấm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành án mà rời khỏi địa phương cư trú.

    Đến ngày 15/6/2020, Công an huyện Kỳ Anh phát lệnh truy nã đối tượng này.

    Sau khi rời khỏi địa phương, Toàn lẩn trốn ở nhiều địa phương rồi cuối cùng chọn khu vực núi Bà Nà thuộc thôn An Sơn (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) làm chỗ cư trú.

    Thường ngày, Toàn khai thác mật ong trên núi. Vì rành đường đi nước bước, thậm chí rõ từng hốc núi, Toàn dễ dàng lẩn trốn cơ quan chức năng, chỉ giao tiếp với một số dân buôn lên rừng thu mua mật.

    Thời gian gần đây, khi mùa ươi chín rộ, Toàn chuyển sang thu hái hạt ươi bay, sau đó mang xuống núi bán lại cho các hộ kinh doanh.

    Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Hoà Ninh đã bí mật theo dõi.

    Đến sáng 20/7, Công an xã Hòa Ninh phối hợp với lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng, vây bắt thành công đối tượng trốn truy nã Nguyễn Văn Toàn.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-tron-truy-na-tai-vung-nui-da-nang-song-duoi-vo-boc-nguoi-thu-hai-hat-uoi-bay-a507719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan