+Aa-
    Zalo

    Bắt nam tài xế nghi "ngáo đá" gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân

    ĐS&PL Nam tài xế nghi "ngáo đá" đã điều khiển xe ô tô đâm liên hoàn vào 3 phương tiện khác trong hầm Hải Vân, gây kẹt xe kéo dài.

    Nam tài xế nghi "ngáo đá" đã điều khiển xe ô tô đâm liên hoàn vào 3 phương tiện khác trong hầm Hải Vân, gây kẹt xe kéo dài.

    Đối tượng Trần Minh Dương bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

    Báo Người Đưa Tin cho biết, vào khoảng 14h10 ngày 5/7, đối tượng Trần Minh Dương (32 tuổi), trú Bình Sơn 1, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam điều khiển xe ô tô mang BKS: 43A - 337.36 chạy qua khu vực hầm đường bộ Hải Vân nối Huế và Đà Nẵng theo hướng Bắc - Nam.

    Tại thời điểm trên, hầm Hải Vân đang gặp sự cố, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam dừng lại nhường đường cho các phương tiện chạy ngược chiều thì xe của đối tượng Dương vẫn ngang nhiên vượt lên.

    Hậu quả, xe của đối tượng này va chạm mạnh vào xe tải mang BKS: 43C - 049.56 do anh Nguyễn Công Huy (49 tuổi), trú Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng đang lưu thông theo hướng ngược lại.

    Báo Tin Tức thông tin, sau đó, Trần Minh Dương tiếp tục điều khiển xe đến KM 2 + 581 địa phận Bắc hầm Hải Vân và va chạm lần lượt các xe ô tô chạy hướng Đà Nẵng – Huế bao gồm các xe biển kiểm soát 29C – 687.32 kéo theo rơ-moóc (do Bùi Thanh Bình, trú Đông Hưng, Thái Bình điều khiển) và ô tô biển kiểm soát 43A – 440.63 (do Bùi Xuân Nam, sinh năm 1988, trú Đà Nẵng điều khiển).

    Hậu quả, cả 4 xe ô tô kể trên đều bị hư hỏng nặng, gây kẹt xe trong hầm Hải Vân. 

    Công an áp sát xe đầu kéo để khống chế đối tượng Dương. Ảnh: Báo Giao Thông

    Tiếp đó, đối tượng Dương bỏ lại xe tháo chạy rồi nhảy lên xe ô tô đầu kéo mang BKS: 51C - 286.54, rơ moóc 43R - 010.53 do anh Cao Minh Tuấn (32 tuổi) trú Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

    Theo báo Tuổi trẻ, khi phát hiện đối tượng có biểu hiện lái xe không bình thường, Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân đã thông báo đến các lực lượng chức năng tổ chức đón lõng ở cửa hầm phía Nam yêu cầu dừng xe.

    Vào khoảng 15h15 khi ra tới cửa hầm, tài xế xe đầu kéo dừng xe và thoát ra được. Tài xế nghi 'ngáo đá' cố thủ trong xe, liên tục đập phá và đã bị lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Bắc khống chế.

    Khám xét túi xách của Dương, công an phát hiện gói nilon chứa vật thể màu trắng nghi ma túy đá, báo Giao Thông cho biết.

    Gói nilon chứa vật thể nghi ma túy đá được phát hiện trong túi xách của Dương. Ảnh: Báo Giao Thông

    Đối tượng Dương sau đó được đưa đến bệnh viện Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), vì bị chảy máu đầu do va đập với kính chắn gió của xe đầu kéo. 

    Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết trên báo Người Đưa Tin, khi xảy ra tai nạn trong hầm, nhiều hành khách cho biết đối tượng mang hung khí có hình dạng một khẩu súng nên thông báo tới lực lượng quản lý hầm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện ra vật nghi là hung khí.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nam-tai-xe-nghi-ngao-da-gay-tai-nan-lien-hoan-trong-ham-hai-van-a282994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan